Thế giới cảnh báo nạn thuốc giả

PV (theo TTXVN) 27/09/2017 09:10

Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ngày 25/9 cho biết, trong chiến dịch truy quét vừa qua, tổ chức này đã thu giữ một khối lượng kỷ lục gồm 25 triệu đơn vị dược phẩm giả và nhập lậu, có giá trị ước tính lên tới 51 triệu USD.

Theo Interpol, đa số các dược phẩm bị thu giữ trong đợt truy quét này là các sản phẩm dành cho người ăn kiêng, thuốc giảm đau, kính áp tròng, thuốc điều trị bệnh động kinh và 1,2 tấn thuốc điều trị rối loạn cương dương.

Hơn 400 đối tượng đã bị bắt giữ do tàng trữ, buôn bán và vận chuyển dược phẩm giả. Nhiều cơ sở bán thuốc thông qua hình thức trực tuyến cũng đã bị điều tra trong chiến dịch này, với kết quả là 3.584 trang bán thuốc trực tuyến bị xóa sổ, trong khi hơn 3.000 trang quảng cáo trực tuyến bị đình chỉ hoạt động.

Chiến dịch truy quét thuốc giả và thuốc nhập lậu "Pangea" được Interpol tiến hành từ năm 2008. Đợt truy quét vừa qua (Pangea X) - được tiến hành từ 12-19/9 - là chiến dịch quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của lực lượng cảnh sát, hải quan và giới chức y tế ở 123 quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, nhiều quốc gia châu Phi đã lần đầu tiên tham gia chiến dịch mới nhất này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thế giới cảnh báo nạn thuốc giả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO