Thông tin y học (27/8)

Hà Thu 27/08/2017 08:46

Người bị sốt xuất huyết tuyệt đối không được xông hơi, cạo gió/ Nam giới hút thuốc không nên sử dụng vitamin B liều cao/ Bệnh tiểu đường tấn công người trẻ

Người bị sốt xuất huyết tuyệt đối không được xông hơi, cạo gió
Hiện tại, SXH chưa có vaccine và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, tuyệt đối không cạo gió cho bệnh nhân theo phương pháp dân gian vì cạo gió dùng lực và dầu nóng làm tổn thương cơ và giãn mạch làm tăng sự xuất huyết dưới da, các thành mạch sẽ bị vỡ và tiểu cầu giảm, bệnh nhân bị chảy máu dưới da sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Phương pháp cạo gió, xông hơi có thể có hiệu quả với bệnh nhân bị cúm hoặc cảm thông thường. Tuy nhiên khi bị SXH, bệnh nhân sẽ bị yếu thành mạch và giảm tiểu cầu. Vì vậy, BS cũng khuyến cáo người bệnh không nên xông hơi bởi nó có thể làm giãn mạch, chảy máu mũi. Khi bị SXH vẫn có thể tắm được, nhưng ở giai đoạn nặng có thể lau người bằng nước ấm, khi hồi phục có thể tắm nước ấm, nên tắm nhanh để tránh nhiễm lạnh, dẫn đến viêm phổi.

Nam giới hút thuốc không nên sử dụng vitamin B liều cao

Từ lâu, vitamin B6 và B12 được các công ty dược quảng cáo là những thuốc uống bổ sung giúp tăng cường năng lượng, cải thiện quá trình trao đổi chất, thậm chí được cho là giúp giảm nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây được công bố trên Tạp chí Clinical Oncology ngày 22-8 cho thấy sử dụng vitamin B6 và B12 liều cao khiến nam giới, nhất là những người hút thuốc, làm gia tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư phổi.

Phát hiện này được đưa ra sau khi nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm chuyên về Ung thư của Đại học bang Ohio theo dõi hơn 77.000 bệnh nhân tại Mỹ trong hơn mộtTheo nghiên cứu trên, nam giới sử dụng các viên uống bổ sung, đặc biệt là vitamin B6 và B12 với liều lượng cao thường xuyên trong 10 năm, sẽ làm gia tăng gần gấp đôi nguy cơ mắc ung thư phổi. Thậm chí, những nam giới hút thuốc và sử dụng các loại thuốc bổ nói trên có nguy cơ mắc ung thư phổi gấp 3-4 lần. Từ đó, nghiên cứu khuyến cáo nam giới mỗi ngày chỉ nên uống khoảng 1,5 milligram B6 và dưới 2,5 milligram B12.

Bệnh tiểu đường tấn công người trẻ

Tiến sĩ Lê Tuyết Hoa, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cảnh báo đang có sự gia tăng nhanh bệnh tiểu đường ở người trẻ, thậm chí với trẻ em. Tình trạng này không chỉ xảy ra tại Việt Nam mà cả thế giới.

Gần đây, báo cáo ở hầu hết quốc gia trên thế giới đều cho thấy tỷ lệ đái tháo đường type 2 tăng ở người trẻ, thậm chí cả trẻ em. Bệnh xuất hiện ở lứa tuổi dưới 35 - độ tuổi trước đây được y văn cho là ngưỡng để phân định type 2. Các nghiên cứu dịch tễ ở Việt Nam ghi nhận sự thay đổi nhanh chóng về thói quen ăn uống, vận động, lối sống và ô nhiễm môi trường khiến giới trẻ tích tụ nhiều mỡ, giảm khối cơ, tăng béo phì, tăng đề kháng insulin... Đây là những nguyên nhân dẫn đến tiểu đường. Nếu bệnh nhân không có kế hoạch kiểm soát đường huyết tốt sẽ biến chứng suy thận, mù lòa, bệnh tim và tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thông tin y học (27/8)

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO