Vaccine cho tất cả mọi người

Đức Trân 25/04/2020 08:00

Tuần lễ tiêm chủng năm 2020 được tổ chức vào tuần cuối của tháng 4 (từ ngày 24 đến ngày 30/4) với mục tiêu tăng cường sử dụng vaccine để bảo vệ tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi chống lại bệnh tật. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên phạm vi toàn thế giới, một lần nữa, vaccine đóng vai trò là một vũ khí hữu hiệu và mạnh mẽ để giúp con người chiến thắng dịch bệnh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong năm 2018, ước tính có 116 triệu trẻ em được tiêm chủng với 3 liều vaccine DPT (là loại vaccine kết hợp chống lại 3 bệnh truyền nhiễm là bạch hầu, ho gà và uốn ván) giúp bảo vệ trẻ thơ khỏi các bệnh truyền nhiễm có thể là nguyên nhân của các bệnh nghiêm trọng, tử vong hoặc tàn tật. Rất nhiều quốc gia có thu nhập thấp hoặc trung bình đã có những bước tiến lớn trong việc tăng tỷ lệ bao phủ tiêm chủng. Tuy vậy, tất cả các mục tiêu loại trừ bao gồm loại trừ bệnh sởi, Rubella, uốn ván mẹ và uốn ván sơ sinh vẫn khó có thể đạt được vào cuối năm 2020.

Theo ông Tedros Adhanom Ghebreyesus -Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vaccine là một trong những công cụ quan trọng nhất của chúng ta để phòng dịch và giữ cho thế giới an toàn. Mục tiêu cơ bản của chiến dịch tiêm chủng năm 2020 là thúc đẩy sự tham gia tiêm chủng nhiều hơn trên toàn cầu và tầm quan trọng của tiêm chủng trong cải thiện sức khỏe và phúc lợi của mọi người, mọi nơi suốt cuộc đời.

Như một phần của chiến lược 2020, WHO và các đối tác đặt mục tiêu chứng minh giá trị của vaccine đối với sức khỏe trẻ em, cộng đồng và toàn thế giới. Chỉ ra tiêm chủng thường xuyên là nền tảng cho một hệ thống y tế mạnh mẽ và bao phủ sức khỏe toàn cầu. Nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng tiến trình tiêm chủng trong khi giải quyết các khoảng trống, bao gồm thông qua tăng cường đầu tư cho vaccine và tiêm chủng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vaccine cho tất cả mọi người

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO