Xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc lá

Đinh Thuận 21/03/2019 08:00

Ngày 20/3, tại buổi triển khai xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc lá tại các nhà hàng, khách sạn và các địa điểm du lịch Hà Nội do Hiệp hội Du lịch Hà Nội phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và trợ giúp phát triển cộng đồng tổ chức, các chuyên gia, nhà quản lý du lịch đều khẳng định cần thiết xây dựng môi trường du lịch văn minh không khói thuốc.

Hiện nay, nhiều đơn vị khách sạn trên địa bàn Hà Nội đã thực hiện tốt công việc này như cho lắp đặt nhiều biển cấm hút thuốc trong khách sạn, xây dựng phòng hút thuốc riêng dành cho người hút thuốc để không ảnh hưởng không gian chung. Quận Hoàn Kiếm là một trong những địa phương đang làm rất tốt việc xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc khi có đến 100/300 khách sạn đã thực hiện treo biển cấm hút thuốc ở không gian sinh hoạt chung.

Tuy các nhà hàng, khách sạn và các địa điểm du lịch Hà Nội đã hạn chế việc hút thuốc lá, nhưng tình trạng này vẫn còn diễn ra. Việc xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc lá thể hiện sự văn minh của các cơ sở lưu trú, các nhà hàng và cũng là xu thế chung của thế giới. Ngoài ra, việc thực hiện môi trường du lịch không khói thuốc không những bảo đảm sức khỏe cho nhân viên ngành du lịch, du khách, mà còn giúp giảm chi phí phục vụ, vệ sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc lá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO