Xét nghiệm, lấy mẫu kiểm tra SARS-CoV-2 cho lực lượng phòng chống dịch tại biên giới

Thành Luân 11/05/2020 08:00

Ngày 10/5, Đoàn công tác Trung tâm Y học dự phòng quân đội phía Nam (Cục Quân y Bộ Quốc Phòng) cho biết vừa tổ chức đợt mẫu, xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và dân quân tự vệ đang thực hiện nhiệm vụ bám đường biên phòng chống dịch Covid-19 trên toàn tuyến biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh.

Tại Đồn biên phòng Tống Lê Chân, các cán bộ, chiến sĩ đã được hướng dẫn thực hiện các thủ tục khai báo sức khỏe và đăng ký mẫu để các bác sĩ Trung tâm Y học dự phòng quân đội phía Nam lấy mẫu dịch họng và xét nghiệm sàng bằng phương pháp Realtime RT-PCR. Theo Thiếu tá BS Đinh Việt Đức- Trưởng khoa Dịch tễ vi sinh (Trung tâm Y học dự phòng quân đội phía Nam), đợt lấy mẫu này tập trung vào các cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu trực tiếp chốt chặn ở các Đồn Biên phòng, đường biên giới, đường mòn lối mở giữa Việt Nam và Campuchia để giám sát, đánh giá khả năng có mang mầm bệnh qua quá trình tiếp xúc với người dân qua quá trình nhập cảnh về Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, riêng trên tuyến biên giới Tây Ninh, các lực lượng Biên phòng đã phối hợp cùng với dân quân tự vệ, công an xã và các đơn vị chức năng đảm bảo kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động kiểm dịch y tế, kiểm soát xuất nhập cảnh, các phương tiện qua lại tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở biên giới.

Được biết, thời gian qua Trung tâm Y học dự phòng quân đội phía Nam đã tiến hành xét nghiệm sàn lọc SARS-CoV-2 cho hơn 1.300 đối tượng là sĩ quan, chiến sĩ tuyến đầu phòng chống dịch bệnh của các đơn vị Quân khu 7 và Quân khu 9 và các đơn vị Biên phòng. Tất cả đều cho kết quả an toàn âm tính.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xét nghiệm, lấy mẫu kiểm tra SARS-CoV-2 cho lực lượng phòng chống dịch tại biên giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO