Sức mạnh của Mặt trận nằm ở nhân dân

Duy Hưng 28/02/2018 21:00

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh nội dung trên trong chiều ngày 28/2, khi về tìm hiểu kết quả xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nam Định và đánh giá việc Mặt trận tham gia thực hiện phong trào rộng lớn, nhiều mục tiêu, ý nghĩa này...

Sức mạnh của Mặt trận nằm ở nhân dân

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định, huyện Nghĩa Hưng, xã Nghĩa Minh

Tới thăm, tìm hiểu kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn vui mừng khi biết với xuất phát điểm là xã vùng sâu, vùng xa của huyện, của tỉnh; giao thông đi lại khó khăn nhưng từ năm 2010, bắt tay xây dựng NTM, nhờ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giúp nhân dân địa phương hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, phương châm, cơ chế thực hiện; đặc biệt thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân làm, dân giám sát, dân hưởng”, tạo sự đồng thuận; tranh thủ mọi nguồn lực, nhất là phát huy sức dân, đến năm 2013 xã đã được công nhận đạt chuẩn xã NTM.

Trong đó, xã đã hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, giảm số thửa canh tác của các hộ dân từ 4-5 thửa xuống bình quân chỉ còn 1,4 thửa; xây dựng được các cánh đồng mẫu lớn đồng thời tập trung được toàn bộ diện tích đất công.

Đặc biệt, nhờ sự đoàn kết, tất cả các hộ dân trong xã đã đồng thuận góp, hiến tổng cộng 10 ha đất nông nghiệp, đất thổ cư phục vụ việc mở rộng, nâng cấp toàn bộ hệ thống giao thông nội đồng; giao thông thôn xóm cùng với đóng góp ngày công thực hiện, có hộ hiến, góp đến 37 m2 đất thổ cứ phục vụ việc mở rộng đường giao thông qua địa bàn.

Xã cũng đã huy động được cả chục tỷ đồng từ nguồn ủng hộ, giúp đỡ của con em địa phương làm ăn, sinh sống xa quê; doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, qua đó xây dựng được nhiều công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh.

Từ năm 2013 đến nay, xã tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó, đến nay 91% trong tổng số gần 6.000 người dân trong xã tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,45%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 40 triệu đồng; thu hút được 8 doanh nghiệp về đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã, tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ cho con em địa phương. Duy trì, đảm bảo cảnh quan “sáng, xanh, sạch đẹp”.

Đặc biệt, thực hiện nhiều phần việc nhưng đến nay xã Nghĩa Minh không để xảy ra tình trạng nợ đọng trong xây dựng NTM. Hiện tại, xã Nghĩa Minh đang phấn đấu xây dựng thành xã NTM kiểu mẫu, nâng mục tiêu xây dựng các gia đình trong xã từ “ấm no, hạnh phúc” lên “hạnh phúc, phồn thịnh”...

Sức mạnh của Mặt trận nằm ở nhân dân - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tham quan hệ thống cơ sở hạ tầng xã Nghĩa Minh sau khi xây dựng NTM.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng bày tỏ sự vui mừng khi biết kết quả xây dựng NTM của xã Nghĩa Minh cũng là kết quả chung của 25 xã, thị trấn của huyện Nghĩa Hưng.

Theo đó, đến năm 2016, 25/25 xã, thị trấn của huyện đều đã được công nhận đạt chuẩn. Mới đây nhất, huyện Nghĩa Hưng được Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Vui mừng hơn, theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Nam Định, đến nay toàn tỉnh đã có 199/209 xã đạt chuẩn NTM, có 4 huyện được công nhận đạt chuẩn (trong số 43 huyện của cả nước)...

Nói chuyện với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Nghĩa Hưng, xã Nghĩa Minh, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị tỉnh Nam Định đối với nhiệm vụ xây dựng NTM; ghi nhận nỗ lực, cố gắng của hệ thống Mặt trận, các đoàn thể nhân dân tỉnh Nam Định trong tham gia xây dựng NTM, đặc biệt là sự tham gia, đóng góp tích cực, hiệu quả sức người, sức của của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, qua đó làm nên những thành tựu xây dựng NTM của địa phương.

Đồng thời người đứng đầu Mặt trận cho biết, tới đây, Trung ương Mặt trận sẽ tổ chức đoàn về tìm hiểu sâu hơn về kinh nghiệm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM của tỉnh Nam Định nhằm mục đích phổ biến, nhân rộng.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, thời gian tới MTTQ Việt Nam tiếp tục phát động cả nước thực hiện, nâng cao chất lượng hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cùng các cuộc vận động lớn khác như “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Chủ tịch mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động mang nhiều mục đích, ý nghĩa tốt đẹp trên; tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi để hệ thống Mặt trận trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ, phát huy được vai trò, chức năng của mình.

Chủ tịch cũng bày tỏ mong muốn, quá trình thực hiện xây dựng NTM tiếp theo, địa phương cần chú trọng công tác bảo vệ môi trường, hướng tới sản xuất sạch, an toàn; đảm bảo an sinh xã hội, theo tinh thần “không để ai bị bỏ rơi lại phía sau”...

Sức mạnh của Mặt trận nằm ở nhân dân - 2

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tới thăm, nói chuyện với cán bộ nhân viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tới thăm các cán bộ, nhân viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định. Qua tìm hiểu, Chủ tịch ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của hệ thống mặt trận tỉnh, của cơ quan MTTQ tỉnh trong những năm qua, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh; công tác đoàn kết tôn giáo trên địa bàn; công tác giám sát xã hội.

Theo Chủ tịch, “sức mạnh của Mặt trận nằm ở nơi nhân dân”, chính vì vậy công tác Mặt trận phải ngày càng thiết thực, phải bám sát, hướng mạnh về nhân dân, vì mục đích đoàn kết, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân; tránh bệnh hình thức.

Chủ tịch cũng lưu ý, năm 2018 là năm hệ thống Mặt trận cả nước có nhiều nhiệm vụ quan trọng phải tập trung thực hiện, trong đó có nhiệm vụ chuẩn bị cho đại hội MTTQ các cấp, thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy theo tinh thần chỉ đạo của trung ương.

Do vậy, đội ngũ cán bộ Mặt trận trong tỉnh cần quán triệt tinh thần chỉ đạo, nỗ lực, tập trung, qua đó vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sức mạnh của Mặt trận nằm ở nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO