Dự trữ ngoại hối hiện đang ở mức cao

Thanh Giang 19/07/2018 07:56

Ngày 18/7, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh TP HCM cho biết, tình hình tỷ giá vừa qua tăng “nóng” nhưng không căng thẳng.

Lý do, nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vẫn được đáp ứng đầy đủ. Tỷ giá niêm yết giữa các ngân hàng và thị trường tự do chênh lệch không lớn, tỷ giá niêm yết của các ngân hàng thời gian qua cũng chưa bao giờ ở mức kịch trần.

Nói về nguyên nhân dẫn đến tình trạng tỷ giá tăng nóng trong thời gian qua, ông Nguyễn Hoàng Minh cho rằng, trong những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7 thị trường ngoại hối chịu sức ép lớn khiến tỷ giá USD/VND liên tục đi lên do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất.

Dự kiến, từ nay đến cuối năm sẽ còn khoảng 2 - 3 đợt tăng lãi suất nữa. Sắp tới, Ngân hàng Nhà nước luôn theo dõi chặt diễn biến của thị trường và can thiệp kịp thời khi cần thiết.

Theo ông Minh, với những nguồn cung ngoại tệ dồi dào từ du lịch, xuất khẩu, FDI, kiều hối và đặc biệt dự trữ ngoại hối của ngân hàng nhà nước hiện nay ở mức khoảng 63 tỷ USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dự trữ ngoại hối hiện đang ở mức cao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO