TP HCM: Đà tăng trưởng chậm lại

Thanh Giang 04/07/2018 05:19

Ngày 3/7, tại buổi họp về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp phát triển cho nửa năm còn lại, ông Sử Ngọc Anh- giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cho hay, tổng sản phẩm trên địa bàn của thành phố trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 585.640 tỷ đồng, tăng 7,86% so với cùng kỳ.

Bên cạnh tình trạng tăng trưởng chậm của ngành công nghiệp thì thu thuế xuất nhập khẩu của thành phố cũng giảm. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm 4,8% so với cùng kỳ. Thuế thu từ tiền cho thuê mặt đất, mặt nước cũng giảm khoảng 13,73%.

Nguồn thu của thành phố từ mặt hàng xăng dầu không còn duy trì như trước đây. Tính đến ngày 15/2/2018 kim ngạch nhập khẩu xăng (mặt hàng áp dụng ưu đãi 20%) giảm 214 triệu USD so với cùng kỳ năm 2017.

Không riêng ngành công nghiệp tăng trưởng chậm, ngân sách từ xuất nhập khẩu giảm, thời gian qua vốn đầu tư nước ngoài của TP HCM chưa tạo được điểm nhấn. Cụ thể, có 483 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 486,53 triệu USD.

Từ con số thống kê trên cho thấy, số dự án đầu tư lớn nhưng vốn lại quá nhỏ. Trung bình một dự án chỉ có vốn đầu tư là 1 triệu USD. Theo Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong, không có lý do gì mà một thành phố lớn như TP HCM, một số ngành kinh tế của thành phố lại chững như thời gian qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM: Đà tăng trưởng chậm lại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO