Tai nạn thảm khốc 49 hành khách thương vong

Văn Nhất 22/05/2016 16:46

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận cho biết: Sáng sớm nay (22/5), trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc giữa 2 xe khách giường nằm khiến 49 người thương vong. Công tác cấp cứu, hỗ trợ nạn nhân đang được các cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương.

Tai nạn thảm khốc 49 hành khách thương vong

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Tai nạn xảy ra vào lúc 4h sáng nay trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, cách thành phố Phan Thiết 26 km.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận cho biết: Sáng sớm nay (22/5), trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc giữa 2 xe khách giường nằm khiến 49 người thương vong. Công tác cấp cứu, hỗ trợ nạn nhân đang được các cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương.

Tại hiện trường, 2 xe khách gường nằm và 1 chiếc xe tải bị cháy rụi nằm ngang đường. Quốc lộ 1 ở đoạn này bị tê liệt trong nhiều giờ mới được giải tỏa.

Tai nạn thảm khốc 49 hành khách thương vong - 1

Các nạn nhân của vụ tai nạn được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Các hành khách may mắn sống sót cho biết, tai nạn xảy ra lúc hầu như hành khách đi trên xe đều đang ngủ. Anh Hoàng Quốc Ly là hành khách của xe giường nằm chạy tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Tĩnh cho biết: "Lúc đó, mới chỉ nghe thấy mấy tiếng uỳnh uỳnh rất lớn. Mọi người kêu gào thét lên. Lúc ấy tôi cũng choáng, tỉnh dậy không biết mình bị gãy chân. Một số người ở đằng trước ra được. Còn một số người đằng sau vẫn còn nằm trong ghế của xe. Tôi đập cửa lôi 2 người ra được".

Khi hai xe khách va chạm, có một chiếc xe tải khác cũng vừa tới. Ngọn lửa từ 2 xe khách cũng bén qua xe tải, khiến cho 3 chiếc xe bị chạy rụi trên đường. Quốc lộ 1 kẹt xe khiến cho công tác cấp cứu các nạn nhân cũng gặp không ít khó khăn.

Tai nạn thảm khốc 49 hành khách thương vong - 2

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đã có mặt dập lửa, cứu hộ cứu nạn, giải tỏa đoạn quốc lộ bị ách tắc, cứu chữa các nạn nhân.

Bác sĩ Ngô Lương Lam Kiều, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết: "Khi nhận được tin có tai nạn thì bệnh viện cũng tức tốc điều một xe cấp cứu và kíp cấp cứu để tới hiện trường. Hiện tại, tại bệnh viện tập trung tất cả bác sĩ, điều dưỡng, kể cả y sinh để cấp cứu, hỗ trợ cho bệnh nhân".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tai nạn thảm khốc 49 hành khách thương vong

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO