Tài trợ 25 tỷ đồng cho trẻ em tiểu học được uống sữa

Lan Hương 12/10/2017 14:21

Chương trình “Hỗ trợ miễn phí sữa cho trẻ em tiểu học giai đoạn 2017-2022” vừa được ký kết với tổng kinh phí 31,48 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh golf Long Thành tài trợ 25 tỷ đồng, kinh phí còn lại địa phương vận động đối ứng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng, quà cho các em học sinh nghèo học giỏi.

Sáng ngày 12/10 tại trường Tiểu học Nghĩa Phương 3, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, Bắc Giang, đã Lễ phát động thực hiện chương trình “Hỗ trợ miễn phí sữa cho trẻ em tiểu học giai đoạn 2017-2022”.

Tham dự lễ phát động có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết, mục tiêu của chương trình hỗ trợ miễn phí sữa cho trẻ em tiểu học nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em tuổi tiểu học, đặc biệt là ở các huyện nghèo thông qua hoạt động cho trẻ em uống sữa hàng ngày nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và nâng cao thể lực của trẻ em Việt Nam góp phần phát triển nguồn nhân lực tương lai.

Cũng theo ông Hoàng Văn Tiến chương trình sẽ được triển khai trong 5 năm, mỗi năm tại 10 tỉnh/thành phố. Năm đầu tiên sẽ được triển khai tại: Bắc Giang, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai và Tây Ninh.

Dự kiến sau khi chương trình kết thúc sẽ có khoảng 15.000 trẻ em tiểu học được uống sữa miến phí trong 9 tháng (thời gian học tại nhà trường), được theo dõi tình trạng dinh dưỡng.

Tại Lễ phát động thực hiện chương trình, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh golf Long Thành đã ký kết thỏa thuận chương trình “Hỗ trợ miễn phí sữa cho trẻ em tiểu học giai đoạn 2017-2022” với tổng kinh phí 31,48 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh golf Long Thành tài trợ 25 tỷ đồng, kinh phí còn lại địa phương vận động đối ứng.

Cũng nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) và 30 xe đạp và 80 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên học tập khá, giỏi của xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Tại Lễ phát động, ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh golf Long Thành đã hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Trường Tiểu học Nghĩa Phương 3 (nơi ông từng ở trong quá trình sơ tán) để xây dựng cơ sở vật chất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tài trợ 25 tỷ đồng cho trẻ em tiểu học được uống sữa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO