Tân Hiệu trưởng 41 tuổi của Đại học Luật Hà Nội là ai?

31/08/2020 08:00

TS Đoàn Trung Kiên, 41 tuổi đã có gần 10 năm công tác tại Trường ĐH Luật Hà Nội: giảng viên, Phó Bí thư Đoàn trường.

Sáng 29/8, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng Trường, Quyết định công nhận Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường và Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại buổi lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phan Thị Hồng Hà đã công bố một số Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Cụ thể, ngày 11/8/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1737/QĐ-BTP công nhận Hội đồng trường Trường ĐH Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quyết định số 1738/QĐ-BTP công nhận Quyền Chủ tịch Hội đồng trường đối với TS Chu Mạnh Hùng.

TS Chu Mạnh Hùng đã đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội từ năm 2014 và được điều động và bổ nhiệm giữ vị trí Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2019-2024 và là Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Luật Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025).

Sau khi được thành lập, căn cứ các quy định của pháp luật và của Trường, Hội đồng Trường ĐH Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã triển khai quy trình, thủ tục đúng quy định của pháp luật, lựa chọn nhân sự và thống nhất bầu TS Đoàn Trung Kiên, Giám đốc Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội.

Ngày 18/8/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1779/QĐ-BTP công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội đối với TS Đoàn Trung Kiên.

Vậy là sau gần 2 năm rưỡi, Trường ĐH Luật Hà Nội lại chính thức có Hiệu trưởng.

Trước đó, vào tháng 9/2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội. Kết thúc kỳ thi, ông Lê Đình Vinh, Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink được công bố trúng tuyển chức danh này.

Tháng 1/2016, Bộ Tư pháp ra quyết định dừng bổ nhiệm luật sư Lê Đình Vinh (TS luật, từng giảng dạy tại Đại học Luật Hà Nội, công tác tại Bộ Tư pháp) làm Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội.

Ngay sau đó, người được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội là ông Lê Tiến Châu, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp). Sau 5 tháng đảm nhiệm chức vụ này, tháng 6/2016, ông Lê Tiến Châu được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Tư pháp (vẫn kiêm Hiệu trưởng).

Ngày 16/3/2018, TS Lê Tiến Châu được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Từ năm 2018 đến nay, TS Trần Quang Huy là Phó Hiệu trưởng phụ trách của trường.

Tân Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội Đoàn Trung Kiên, sinh năm 1979 tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Ông Kiên là TS Luật học (bảo vệ luận án TS Luật học, chuyên ngành Luật Kinh tế tại Trường ĐH Luật Hà Nội năm 2010); cử nhân Anh văn; Cao cấp Lý luận chính trị.

TS Đoàn Trung Kiên đã có gần 10 năm công tác tại Trường ĐH Luật Hà Nội: giảng viên, Phó Bí thư Đoàn trường.

Năm 2012, TS Đoàn Trung Kiên chuyển công tác về Văn phòng Chính phủ làm chuyên viên Vụ Pháp luật, chuyên viên chính, Hàm Vụ phó, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ.

Từ tháng 9/2016, Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp.

Ngày 17/4/2017, TS Đoàn Trung Kiên được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Học viện Tư pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tân Hiệu trưởng 41 tuổi của Đại học Luật Hà Nội là ai?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO