Tân Phó Chánh án tuổi 7X của cơ quan xét xử cao nhất ở Việt Nam là ai?

08/04/2022 08:40

Ông Phạm Quốc Hưng, một Thẩm phán TAND tối cao 49 tuổi vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tối cao.

Ngày 7/4, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với TAND tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tối cao đối với ông Phạm Quốc Hưng, Thẩm phán TAND tối cao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tối cao đối với Thẩm phán TAND tối cao Phạm Quốc Hưng.

Phát biểu chúc mừng ông Phạm Quốc Hưng, Chủ tịch nước cho rằng, đây là niềm vinh dự, tự hào đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TAND các cấp nói chung và cá nhân ông Phạm Quốc Hưng nói riêng.

Theo Chủ tịch nước, ông Phạm Quốc Hưng là cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý, xây dựng pháp luật và hoạt động xét xử.

Chủ tịch nước đánh giá cao Ban cán sự đảng và lãnh đạo TAND tối cao đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc lựa chọn nhân sự, thực hiện đúng quy trình để đề xuất và được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quốc Hưng giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tối cao nhằm bổ sung, kiện toàn lãnh đạo TAND tối cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chánh án TAND tối cao Phạm Quốc Hưng, 49 tuổi, quê quán: Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Ông Hưng có trình độ Thạc sĩ Luật.

Ông Hưng từng là Chánh Văn phòng TAND tối cao trước khi được luân chuyển làm Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình (từ tháng 3/2019 đến 12/2020) rồi Thẩm phán TAND tối cao.

Vào tháng 11/2020, ông Phạm Quốc Hưng, khi đó làm Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình đã được Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao.

Như vậy, hiện nay, lãnh đạo TAND tối cao bao gồm: Chánh án: Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị; các Phó Chánh án: Ông Nguyễn Văn Du (59 tuổi), ông Nguyễn Trí Tuệ (59 tuổi), ông Nguyễn Văn Tiến (56 tuổi), ông Dương Văn Thăng (53 tuổi) - Chánh án Tòa án quân sự Trung ương và ông Phạm Quốc Hưng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tân Phó Chánh án tuổi 7X của cơ quan xét xử cao nhất ở Việt Nam là ai?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO