Tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk là ai?

Văn Dũng 19/03/2021 18:26

Ông Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 19/3, tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã bầu ông Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu thống nhất tín nhiệm bầu ông Y Vinh Tơr giữ chức danh trên với số phiếu tán thành là 100%.

Ông Y Vinh Tơr được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk với số phiếu tán thành tuyệt đối. Ảnh: Báo Đắk Lắk.

Ông Y Vinh Tơr (45 tuổi), quê quán: huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Ông là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk).

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý công, Kỹ sư Lâm nghiệp; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, Ông Y Vinh Tơr từng đảm nhiệm chức vụ như: Năm 2000 là Cán bộ phòng Kỹ thuật Lâm trường Lắk (tỉnh Đắk Lắk); Cán bộ phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động-thương binh và xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Từ năm 2000-2010: công tác tại Tỉnh Đoàn Đắk Lắk với nhiều chức vụ khác nhau.

Tháng 4/2010-7/2011: Cao học chuyên ngành Quản lý công tại Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 8/2011-9/2014: giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk.

Tháng 10/2014-11/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 12/2015 đến nay: giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Buôn Hồ.

Ngoài ra, tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ông Y Vinh Tơr được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk là ai?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO