Tăng cường đào tạo nghề, đáp ứng chất lượng nguồn nhân lực cho hội nhập

Q.Định 25/12/2015 08:04

Ngày 24/12, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, kế hoạch từ nay đến năm 2020 sẽ phối hợp xây dựng và thực hiện 45 trường có ngành đào tạo nghề chất lượng cao, trong đó có 10 trường đạt cấp độ quốc tế; đào tạo, bồi dưỡng khoảng 5.500 lượt giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, nhằm phục vụ hội nhập quốc tế, trong đó có 1.400 giảng viên sẽ được đào tào ở nước ngoài để giảng dạy được cán bộ chương trình chuyển giao theo cấp độ quốc tế.

Đào tạo thí điểm 2.750 sinh viên theo các bộ chương trình chuyển giao cấp độ quốc tế, được các trường tiên tiến ở các nước chuyển giao hoặc các tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo quốc tế có uy tín công nhận và cấp bằng. Các sinh viên này có khả năng đáp ứng được yêu cầu lao động trong thời buổi hội nhập, làm việc tại các nước trong khu vực và thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường đào tạo nghề, đáp ứng chất lượng nguồn nhân lực cho hội nhập

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO