Tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số

Hàn Minh 01/11/2018 08:00

Ngày 31/10 tại tỉnh Lào Cai, Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số”.

Theo số liệu báo cáo của các địa phương, đến thời điểm tháng 8/2018, có 99,2% trong số hơn 839 nghìn trẻ dân tộc thiểu số (DTTS) đến trường được tăng cường tiếng việt (TCTV), 98,1% trẻ DTTS được học 2 buổi/ngày (tăng 2,4% so với năm 2015).

Tổng số giáo viên mầm non dạy trẻ em người DTTS là 73.278 giáo viên, 84% giáo viên trong số này được bồi dưỡng tiếng mẹ đẻ của trẻ để giảng dạy. Một số địa phương có biên soạn bổ sung tài liệu phù hợp với vùng miền, văn hóa cộng đồng dân tộc nơi trẻ sinh sống để TCTV cho trẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO