Tăng cường giao lưu, hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc

Lê Mậu Nhiệm 26/09/2017 19:45

Như tin đã đưa, nhận lời mời của Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 22 đến 27/9.

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Du Chính Thanh tiếp Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh (Ảnh: Lê Mậu Nhiệm).

Chiều 26/9, tại Bắc Kinh, ôngDu Chính Thanh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc đã tiếp Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh và đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam. Cùng dự, có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc; chúc Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công tốt đẹp, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục dẫn dắt nhân dân Trung Quốc hoàn thành hai mục tiêu 100 năm; bày tỏ vui mừng trước đà phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ hai Đảng, hai nước trong những năm qua, trong đó có quan hệ giao lưu, hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc; cho rằng thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn ở các cấp, các địa phương, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Mặt trận, tăng cường tuyên truyền về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần vào việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc. Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Du Chính Thanh thăm lại Việt Nam.

Chủ tịch Chính hiệp toàn Trung Quốc Du Chính Thanh nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sang thăm Trung Quốc, giới thiệu với đoàn về tình hình phát triển của Trung Quốc thời gian qua, trong đó có công tác chuẩn bị cho Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc; Về quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, Chủ tịch Du Chính Thanh nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Trung Quốc coi trọng quan hệ hữu nghị với Việt Nam, mong muốn cùng Việt Nam tăng cường giao lưu, hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác giữa Chính hiệp Trung Quốc và MTTQ Việt Nam, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc do Phó Chủ tịch Mã Tiêu làm trưởng đoàn.

Buổi hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí cởi mở, chân thành với nhiều nội dung thiết thực. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình công tác Mặt trận mỗi nước và những đóng góp của cơ quan Mặt trận và Chính hiệp đối với công tác hiệp thương, giám sát, tạo diễn đàn cho người dân, các nhà chuyên môn tham gia vào đời sống chính trị của đất nước, hỗ trợ hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, phát huy hiệu quả chính sách của Đảng và Nhà nước trong đời sống xã hội.

Hai bên cũng trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường sự giao lưu, hợp tác trong thời gian tới giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc, ở trung ương cũng như giữa các địa phương, góp phần vun đắp cho quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường giao lưu, hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO