Tăng cường phát triển quan hệ hợp tác song phương Nga - Việt

M.Loan 06/11/2018 20:17

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình mong muốn Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga có thêm nhiều hoạt động nhằm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, phối hợp hành động kịp thời, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác song phương Nga - Việt.

Tăng cường phát triển quan hệ hợp tác song phương Nga - Việt

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp ông L.I.Ka-lát-xnhi-cốp.

Chiều ngày 6/11, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga do ông L.I.Ka-lát-xnhi-cốp, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga phụ trách đối ngoại, Chủ tịch Ủy ban của Đuma quốc gia Nga.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga bày tỏ vui mừng được thăm Việt Nam, nhấn mạnh nhân dân Nga luôn dành những tình cảm quý mến với nhân dân Việt Nam anh em. Ông L.I.Ka-lát-xnhi-cốp đề nghị cần tiếp tục tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại giữa Nga và Việt Nam, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đưa quan hệ hai nước bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Tại buổi tiếp, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã thông báo về tình hình kinh tế của Việt Nam đầu năm 2018, cũng như kết quả của Hội nghị Trung ương 8. Ông Nguyễn Văn Bình đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên Bang Nga và khẳng định, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam ủng hộ những biện pháp kinh tế thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga để tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bày tỏ tin tưởng rằng, với đường lối đúng đắn và sự đoàn kết nhất trí, Đảng Cộng sản Liên bang Nga sẽ ngày càng củng cố và khẳng định vị thế vững chắc trong đời sống chính trị - xã hội ở Liên bang Nga, tiếp tục phát huy vị trí vai trò là một lực lượng chính trị quan trọng trên chính trường Nga, đóng góp sức mình vào sự nghiệp chung của nước Nga, xây dựng và phát triển đất nước hùng mạnh, khẳng định vai trò cường quốc của Nga trên thế giới.

Cho rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga luôn nồng ấm, tin cậy, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Chính phủ của hai bên cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên làm ăn ở mỗi nước, góp phần tăng cường quan hệ thương mại giữa hai nước; đồng thời mong muốn Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga có thêm nhiều hoạt động nhằm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, phối hợp hành động kịp thời, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác song phương Nga - Việt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường phát triển quan hệ hợp tác song phương Nga - Việt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO