Tăng cường phối hợp giám sát phòng, chống tham nhũng

Anh Vũ Ảnh: Anh Phước 11/04/2017 19:00

Chiều 11/4, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2016, bàn nhiệm vụ giải pháp năm 2017.

Dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng; Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực.

Quang cảnh Hội nghị.

41/63 địa phương ký kết quy chế phối hợp

Năm 2016, công tác phối hợp giữa Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và Ban Nội chính Trung ương có nhiều thuận lợi, được lãnh đạo hai cơ quan quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Đảng đoàn MTTQ Việt Nam thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu cho Ban Nội chính Trung ương các báo cáo công tác 3 tháng, 6 tháng, 1 năm và báo cáo chuyên đề. Ban Nội chính Trung ương cung cấp cho Đảng đoàn MTTQ Việt Nam các báo cáo định kỳ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Hai cơ quan cũng đã tham gia sửa đổi, phản biện đối với một số nội dung của Luật hình sự, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật tố cáo... Hai bên cũng bước đầu có sự phối hợp trong tiếp công dân, xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương. Bộ phận tiếp công dân của hai cơ quan tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương tham gia với thanh tra Chính phủ kiểm tra, đôn đốc giải quyết một số vụ khiếu nại đông người, phức tạp tại một số địa phương.

Đến nay, đã có 41/63 địa phương ký quy chế phối hợp giữa hai cơ quan. Việc cụ thể hóa tổ chức thực hiện quy chế phối hợp trong một số công việc thiết thực, phù hợp, bước đầu có hiệu quả, góp phần vào kết quả công tác của mỗi cơ quan.

Đồng tình với những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho rằng, thời gian tới, trong sự phối hợp giữa hai cơ quan cần chọn những nội dung thiết thực, cụ thể theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Trong năm 2017, hai cơ quan phối hợp giám sát xử lý một số vụ khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp kéo dài và thực hiện chương trình giám sát việc nâng cao hiệu quả giải quyết tố cáo, khiếu nại ở cơ sở.

Cùng với đó hai cơ quan phối hợp thực hiện Nghị quyết TƯ4 khóa XII thông qua việc cung cấp thông tin, hoàn thiện thể chế, tham gia sửa một số luật như luật tố cáo, luật phòng chống, tham nhũng.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng cho biết, hiện MTTQ Việt Nam đang dự thảo xây dựng quy trình giám sát phản ánh ý kiến của nhân dân tại địa phương gồm 5 bước. Qua thực tiễn triển khai đã có tác dụng thúc đẩy địa phương trong thực hiện Nghị quyết TƯ4 khóa XII.

“Nếu xây dựng được kênh này thì sẽ có tác dụng tốt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng.”, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực khẳng định.

Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết, Hồng Thanh Quang đề nghị cần có sự phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền giữa cơ quan ngôn luận của hai bên. Ban Nội chính Trung ương cần thể hiện vai trò định hướng qua việc cung cấp thông tin, là chỗ dựa cho báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền.

Các ý kiến của các vụ, ban, đơn vị của hai cơ quan đề nghị trong năm 2017 cần lựa chọn một số vụ việc trọng điểm để phối hợp giám sát từ đó kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm tránh những vụ việc diễn biến phức tạp, kéo dài.

Cùng với đó, tăng cường việc trao đổi thông tin thường xuyên; phối hợp trong việc hoàn thiện thể chế qua việc góp ý vào Luật về Hội, Luật tố cáo; phối hợp giám sát kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ ở cơ sở…

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn
phát biểu tại Hội nghị.

Thí điểm giám sát phòng chống tham nhũng tại cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá, qua hơn 1 một năm triển khai việc thực hiện quy chế phối hợp đã bước đầu đạt được những kết quả tích cực qua đó đóng góp vào kết quả công tác của mỗi cơ quan.

Từ thực tế có 41/63 địa phương có ký kết phối hợp giữa hai cơ quan, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đề nghị trong thời gian tới cần đôn đốc MTTQ và Ban nội chính các địa phương tiến hành ký kết quy chế phối hợp.

Về phương hướng trong thời gian tới, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đề nghị cần tăng cường trao đổi thông tin giữa hai cơ quan; phối hợp trong nghiên cứu tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân; phối hợp trong chỉ đạo giám sát.

“Có những cuộc giám sát do Ban Nội chính Trung ương chủ trì, Mặt trận có thể cùng tham gia. Những cuộc giám sát do Mặt trận chủ trì như giám sát thực hiện kết quả thanh tra; giám sát về chính sách thuế, hải quan; giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, Ban Nội chính Trung ương có thể tham gia phối hợp”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cho rằng, hai cơ quan phối hợp phản biện những dự án Luật có liên quan đến công tác nội chính; phối hợp tuyên truyền trong nhân dân về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng đề nghị, trong thời gian tới việc phối hợp giữa hai cơ quan phải được triển khai trên tinh thần trách nhiệm và hiệu quả để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục hạn chế.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn;
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng
cùng các vị đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

Theo ông Võ Văn Dũng, hai cơ quan phải làm tốt việc trao đổi thông tin. Ban Nội chính làm tốt vai trò thông tin cho Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về những vụ án, vụ việc tham nhũng được dư luận quan tâm để theo dõi, giám sát. Đồng thời, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam cũng thông tin cho Ban Nội chính về tình hình, ý kiến của nhân dân đối với những vụ việc này để cùng giám sát.

Trong việc định hướng thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, ông Dũng cho rằng, sẽ cùng với Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp thông tin để định hướng cho người dân thấy được Đảng và Nhà nước rất quyết tâm trong việc phòng, chống tham nhũng.

Ông Dũng đề nghị Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia góp ý kiến đối với việc triển khai nghiên cứu chuyên đề “Cơ chế bảo vệ với cán bộ, đảng viên, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không tiêu cực, tham nhũng”. Xây dựng cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống tham nhũng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên. Xây dựng quy định người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những kiến nghị của nhân dân.

Ban Nội chính Trung ương cũng phối hợp cùng Đảng đoàn MTTQ Việt Nam xây dựng và triển khai kế hoạch hướng dẫn một số tỉnh thành tổ chức giám sát nội dung công khai minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu cấp huyện, cấp xã trong lãnh đạo chỉ đạo phòng chống tham nhũng tại một số dự án kinh tế xã hội ở cơ sở.

Trước mắt chỉ đạo điểm tại hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương. Trên cơ sở sơ kết việc thực hiện tại 2 địa phương làm thí điểm sẽ hướng dẫn một số địa phương khác trong cả nước triển khai thực hiện.

Cũng theo ông Võ Văn Dũng, trong năm 2017 Ban Nội chính Trung ương sẽ tham gia cùng Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tổ chức giám sát một số vụ việc điển hình phức tạp kéo dài. Phối hợp tham gia giám sát một số vụ việc vướng mắc liên quan đến các cơ quan tư pháp; phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý; phối hợp tổ chức nắm tình hình công tác tôn giáo, dân tộc; tích cực tham gia vào giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường phối hợp giám sát phòng, chống tham nhũng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO