Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS

X.Thuỷ 08/05/2019 08:00

Chiều 7/5, tại Hội nghị giao ban Báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức, đại diện Sở Y tế đã thông tin về chiến dịch truyền thông K=K (không phát hiện = không lây nhiễm HIV).

Hiện nay trên thế giới có 36, 9 triệu người có HIV. Tại Việt Nam tính đến hết năm 2018, số người nhiễm còn sống trên toàn quốc là 210.450 người và Hà Nội có 21.038 người (phát hiện mới khoảng 1.290 trường hợp).Theo bà Lã Thị Lan- Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, cho đến nay, lĩnh vực điều trị đã đạt được nhiều tiến bộ và thành tựu to lớn, để giải quyết được sự kỳ thị, xét nghiệm HIV sớm và điều trị ARV mở rộng là cốt lõi để kết thúc đại dịch HIV/AIDS.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO