Tăng cường xuất, nhập khẩu nông sản với Trung Quốc

Q.Anh 25/11/2015 09:15

Ngày 24/11, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Hà Nội cùng Trung tâm Trung Quốc - ASEAN (Trung Quốc) tổ chức hội nghị thương mại, đầu tư Việt Nam - Trung Quốc về nông sản.

Theo ông Nhung Vệ Đông - Phó chủ tịch Hiệp hội thực phẩm và nông sản Trung Quốc, Trung Quốc là thị trường rộng lớn, có nhu cầu nhập khẩu nhiều loại nông sản nhiệt đới của Việt Nam. Ngược lại, Trung Quốc cũng xuất khẩu nông sản ôn đới sang Việt Nam. Như vậy, nhu cầu giao thương là rất lớn và liên tục.

Riêng kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc đạt khoảng 4,3 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm nay. Ông Nhung Vệ Đông cũng khuyến cáo các DN lưu ý tăng cường áp dụng thương mại điện tử, xây dựng hình ảnh thương hiệu để gia tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh mức cạnh tranh tăng cao trong quá trình hội nhập quốc tế.

Đại diện Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Hà Nội cho biết, TP Hà Nội luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giao thương, nhất là về nông sản cho các DN. Cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ, khuyến khích DN tham gia những sự kiện thương mại, hội chợ tại Trung Quốc để tìm hiểu tình hình, tìm kiếm đối tác và cơ hội xuất khẩu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường xuất, nhập khẩu nông sản với Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO