Tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị

Duy Hưng 20/09/2018 14:13

Ngày 20/9, tại tỉnh Thái Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Thái Bình phối hợp tổ chức lễ khai mạc “Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi” khu vực phía Bắc năm 2018.

Tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị

Ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại lễ khai mạc.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên tham dự lễ khai mạc...

Thông tin tại buổi lễ cho biết, tham dự Hội thi có 51 thí sinh là giảng viên chuyên trách và kiêm chức đang giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thuộc 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (từ Ninh Bình trở ra).

Tham dự Hội thi, mỗi giảng viên sẽ lựa chọn một bài giảng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) được giảng dạy ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành để dự thi, tập trung vào các chương trình: Học tập LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng; bồi dưỡng chính trị dành cho Đảng viên mới; bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; chương trình sơ cấp LLCT; các chương trình bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ dành cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Hình thức thi tập trung vào 3 nội dung, kỹ năng quan trọng đối với một giảng viên LLCT, gồm: soạn giáo án, thuyết trình và ứng xử.

Tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị - 1

“Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi” khu vực phía Bắc năm 2018.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên cùng nhấn mạnh đến vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục LLCT. Theo đó, công tác giáo dục LLCT góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị-xã hội vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội. Trong những đóng góp chung, có vai trò, công sức, đóng góp quan trọng của đội ngũ giảng viên tại các trung tâm giáo dục LLCT cấp huyện trong cả nước.

Tuy nhiên, theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, bên cạnh những kết quả, công tác giáo dục LLCT trong hệ thống chính trị nói chung, tại các trung tâm giáo dục LLCT nói riêng còn hiều hạn chế cần khắc phục, trong đó năng lực giảng dạy và kiến thức thực tiễn của một bộ phận giảng viên hưa theo kịp so với yêu cầu của thực tiễn, nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT trong thời kỳ mới...

Tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị - 2

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương,Tỉnh ủy Thái Bình động viên các thí sinh tham dự Hội thi.

Theo ông Bùi Trường Giang, để phát huy kết quả, khắc phục hạn chế, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo triển khai việc đổi mới nội dung, chương trình giáo dục, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên cấp cơ sở; hướng dẫn củng cố tổ chức bộ máy của trung tâm giáo dục LLCT cấp huyện, nhất là việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng người thầy.

Việc tổ chức Hội thi, theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương là bước cụ thể hóa và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên; thực hiện các nội dung tại Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt-học tốt”, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên tại các trung tâm giáo dục, bồi dưỡng LLCT các cấp...

Hội thi diễn ra trong thời gian từ ngày 19 đến 21/8. Được biết, sau Hội thi, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ lựa chọn 6 thí sinh đạt các giải nhất, nhì, ba tham dự Hội thi chung khảo toàn quốc dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 11/2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO