Tạo chuyển biến về nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường

Hương Diệp 09/11/2017 16:44

Ngày 9/11, tại Phú Thọ, Đoàn kiểm tra kết quả xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” do ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Phú Thọ nhằm nắm bắt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và kết quả xây dựng mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch MTTQ tỉnh Phú Thọ Trần Phù Tiêu phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và kết quả xây dựng mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, ông Trần Phù Tiêu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ cho biết, từ năm 2010 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể tại địa phương xây dựng và nhân rộng được 7 mô hình Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường.

Đến nay, 13/13 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh đều xây dựng được mô hình điểm về tự quản bảo vệ môi trường. Hàng năm có trên 60% số khu dân cư trên địa bàn tỉnh ký giao ước thi đua “ Tự quản bảo vệ môi trường” gắn với bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; giữ gìn an ninh trật tự…

Tại các đơn vị cấp xã có mô hình điểm của tỉnh và của cấp huyện, 100% hộ dân đều ký cam kết “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” và bổ sung nội dung này vào hương ước, quy ước của khu dân cư.

Tại các khu dân cư xây dựng mô hình điểm, người dân đã có sự chuyển biến về cả nhận thức và hành vi trong sinh hoạt và tổ chức cuộc sống như bước đầu hình thành thói quen phân loại rác thải theo hướng dẫn của tổ tự quản, ý thức trong việc xử lý khói bụi, tiếng ồn, không còn hiện tượng rải vàng mã trên đường mỗi khi có đám hiếu, đám cưới, đám hiếu không sử dụng thuốc lá...

Theo ông Bùi Trọng Khải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, từ đầu năm 2017 đến nay, Ủy ban MTTQ thành phố Việt Trì đã huy động được trên 4.000 lượt người tham gia thu gom được trên 2.500 m3 rác thải các loại, nạo vét, khơi thông hàng nghìn mét cống rãnh thoát nước và hố ga các loại; trồng trên 3.000 cây xanh, tập trung vào các loại cây bóng mát, cây lấy gỗ, cây ăn quả trên địa bàn thành phố; đường giao thông trong phố, xóm được chiếu sáng và bê tông hóa; thành phố đặt mục tiêu xóa bỏ các lò gạch thủ công nhằm tránh lượng khí thải ô nhiễm môi trường trên địa bàn….

Tổ chức các hoạt động về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì như: xây dựng mô hình tự quản vệ sinh môi trường và trật tự đô thị tại tuyến đường Hàn Thuyên với chiều dài 1km tại phường Tân Dân; mô hình “tuyến phố không rác thải” tại phường Dữu Lâu; mô hình “Phân loại rác thải, tiết kiệm phế liệu” tại phường Minh Phương; mô hình điểm 4B ở khu Vân Phú;…

Quang cảnh buổi làm việc.

“Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường đều có tính lan tỏa, ý thức trách nhiệm, tính tự giác của nhân dân đã được nâng lên. Tình trạng ô nhiễm môi trường giảm đáng kể, các mô hình đã được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, Nhân dân đồng tình ủng hộ.”, ông Bùi Trọng Khải chia sẻ

Đề cập đến thành công của mô hình bảo vệ môi trường với nội dung “4 phải”, “4 không”, ông Nguyễn Hữu Hùng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng cho biết, thành công của mô hình này được thể hiện thông qua việc khu dân cư thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn, thu gom rác thải về đúng nơi quy định, không được đốt rác thải gây ô nhiễm môi trường; phải có hố tiêu hợp vệ sinh, xử lý rác thải sinh hoạt và chăn nuôi đúng quy định; tham gia đầy đủ các hoạt động bảo vệ môi trường công cộng tại khu dân cư.

Cùng với đó, khu dân cư đã triển khai hiệu quả mô hình 4 không như: không phát tán chất thải, khí thải gây ảnh hưởng đến cộng đồng khu dân cư; không phá rừng, hủy hoại cảnh quan môi trường công cộng; không sử dụng hóa chất độc hại, chế phẩm trong chăn nuôi, trồng trọt và chế biến thực phẩm; không vứt xác động vật chết và chất thải chăn nuôi ra môi trường công cộng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá cao sự vào cuộc của tỉnh Phú Thọ trong việc xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, từ đó tạo được sự chuyển biến về nhận thức từ cấp ủy, chính quyền, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện tốt công tác triển khai bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Tuấn Anh đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, MTTQ địa phương cần tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động "Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh" để từ đó lan tỏa, nhân rộng các mô hình điểm trong nhân dân...

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã đi thăm mô hình điểm về môi trường tại Khu dân cư 4B, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì và làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì nhằm nắm bắt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và kết quả xây dựng mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tạo chuyển biến về nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO