Tạo cơ chế để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ

Thanh Giang 24/06/2017 09:15

Ngày 23/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện các bộ ngành đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân. Tại buổi làm việc, UBND TPHCM kiến nghị, Trung ương rót thêm vốn để sớm hoàn thành các công trình trọng điểm quốc gia, đồng thời tiếp tục kiến nghị Chính phủ sớm cho cơ chế đặc thù tạo điều kiện cho thành phố phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.

Nhiều dự án hạ tầng thiếu vốn

Báo cáo về nguồn vốn cho những công trình trọng điểm quốc gia, ông Lê Thanh Liêm- Phó Chủ tịch UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ bổ sung vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương cho 2 dự án trọng điểm của thành phố giai đoạn 2017-2020 là tuyến Metro số 1 và dự án cản thiện môi trường nước. Lãnh đạo thành phố lý giải, do vốn ODA nguồn ngân sách Trung ương cấp phát giai đoạn 2016 - 2020 của 2 dự án trọng điểm của thành phố là 29.512 tỷ đồng, trong đó dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành - Suối Tiên là 20.930 tỷ đồng, dự án cải thiện môi trường nước thành phố, lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2 là 8.582 tỷ đồng.

Mặc dù nguồn vốn chi hai dự án này khá lớn song tính đến thời điểm hiện nay chỉ bố trí cho thành phố 11.517 tỷ đồng cho 2 dự án, đáp ứng 39% tổng nhu cầu vốn ODA của thành phố. “Với số vốn trên, thành phố rất khó hoàn thành tiến độ 2 dự án đúng thời gian quy định. UBND thành phố đã 3 lần kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí đủ vốn cho các dự án trên nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư”- ông Lê Thanh Liêm nêu quan điểm. Trước đề xuất của TP HCM về việc tăng vốn cho dự án Tuyến đường sắt đô thị số 1 bị đội vốn, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, dự án Metro số 1 ban đầu là 19.906 tỷ giờ tăng lên 47.325 tỷ. Trường hợp muốn điều chỉnh nguồn vốn đầu tư theo chiều hướng tăng cũng cần Quốc hội thông qua.

Tiếp tục xin cơ chế đặc thù

Bên cạnh những kiến nghị về việc “bơm” thêm vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia còn dở dang; TP HCM tiếp tục xin cơ chế riêng để thành phố thuận lợi trong phát triển. Theo lãnh đạo TP, thời gian qua kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng, cao hơn so cùng kỳ. Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 7,76% (cùng kỳ tăng 7,47%); khu vực dịch vụ tăng 7,4% (chiếm 58,2%), khu vực công nghiệp xây dựng tăng 7,2% (chiếm 23,3%),… Thành phố thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp khởi nghiệp. “Tháng 8 này thành phố sẽ trình Chính phủ những đề xuất về cơ chế đặc thù để Chính phủ trình Quốc hội. Thành phố phấn đấu phát triển kinh tế, nộp ngân sách đạt và vượt, tiếp tục cải cách hành chính hướng đến cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép kinh doanh 1 cửa…”- Bí Thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Những kiến nghị của thành phố sẽ được Trung ương xem xét cụ thể. Chính phủ sẽ có cơ chế tạo điều kiện cho thành phố phát triển. TP HCM phát triển được, cả nước sẽ phát triển. TP HCM không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước, còn là thành phố thông minh, trung tâm tài chính, khoa học kỹ thuật của khu vực và toàn cầu. Bên cạnh những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, Thủ tướng chỉ ra một số điểm yếu của TP HCM, đó là công nghệ cao thu hút nhưng giá trị gia tăng thấp, đất nông nghiệp nhiều nhưng đóng góp GDP thấp, công nghiệp dịch vụ thì ngược lại.

Nguyên nhân nào mà nhiều năm qua thành phố không mở rộng được các khu công nghiệp? Rồi những bất cập về hạ tầng đô thị, ô nhiễm… Nếu không có giải pháp tốt TPHCM đi vào vết xe đổ của các siêu đô thị bị khói bụi, ô nhiễm. “Các bộ ngành và thành phố cần phối hợp chặt chẽ hơn nhằm giải quyết vướng mắc đưa thành phố thành đô thị thông minh, quản lý thông minh, xã hội gắn kết tiếp tục hoàn thiện quy hoạch thành phố. Thực hiện cơ chế một cửa, đặc biệt phải hướng thành phố là 1 trong 5 thành phố có môi trường đầu tư tốt nhất tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh”- Thủ tướng chỉ đạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tạo cơ chế để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO