Tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam tại Nga

M.L. 24/11/2016 09:09

Lãnh đạo Chính phủ và hai viện Quốc hội Nga nhất trí sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam học tập, lao động và sinh sống ổn định và hợp pháp tại Nga.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 23-25/11/2016.

Ngày 23/11, trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga A.Dvorkovich, Phó Chủ tịch thứ nhất Đu-ma Quốc gia (Hạ viện) Nga I. Melnikov và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga N. Fedorov.

Hai bên bày tỏ vui mừng về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga phát triển năng động thời gian qua, nhất trí cho rằng việc duy trì quan hệ chính trị tin cậy thông qua đối thoại thường xuyên, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt cấp cao là nền tảng quan trọng cho sự tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế - thương mại.

Hai bên hài lòng về sự phát triển tích cực của hợp tác kinh tế - thương mại thời gian vừa qua, kim ngạch thương mại song phương 9 tháng đầu năm 2016 đạt 2 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2015. Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại, hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2020.

Hai bên khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả các dự án hợp tác đã được thống nhất trong Danh mục các dự án đầu tư ưu tiên. Hai bên nhât trí sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tham gia đầu tư trong các lĩnh vực có thế mạnh như năng lượng, dầu khí, đường sắt, sản xuất ô tô, công nghiệp nhẹ, nông nghiệp...

Phía Nga khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng nông, thủy, hải sản vào Nga.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục khai thác tốt tiềm năng của mỗi nước, đẩy mạnh hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, lao động, hợp tác giữa các địa phương hai nước trong thời gian tới.

Lãnh đạo hai viện Quốc hội Nga bày tỏ sự hài lòng về kết quả hợp tác tích cực, hiệu quả, sự phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga thời gian qua, đặc biệt tại Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới (IPU).

Hai bên khẳng định cơ quan lập pháp hai nước sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao vai trò giám sát trong việc bảo đảm thực thi hiệu quả các thỏa thuận mới được ký kết, đặc biệt là FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Phó Chủ tịch I. Men-nhi-cốp đánh giá cao mối quan hệ mật thiết được duy trì giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga, bày tỏ tin tưởng hai Đảng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương.

Lãnh đạo Chính phủ và hai viện Quốc hội Nga nhất trí sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam học tập, lao động và sinh sống ổn định và hợp pháp tại Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam tại Nga

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO