Tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp

Minh Phương 03/10/2016 06:14

Sau hai cuộc tiếp xúc đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với mục tiêu giảm tải những gánh nặng về thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản chính sách cho doanh nghiệp, cuối tuần qua, lãnh đạo Bộ Công thương tiếp tục có cuộc làm việc với các thành viên ban soạn thảo Nghị định quản lý hoạt động khai thác và kinh doanh khoáng sản cũng không ngoài mục tiêu tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho hoạt động doanh nghiệp.

Hoạt động khai thác đá tại Tuyên Quang.

Trong hai ngày 27 và 28/9 vừa qua, lãnh đạo Bộ Công thương đã có 2 cuộc tiếp xúc với cộng đồng DN tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Tại các cuộc tiếp xúc này, lãnh đạo Bộ Công thương đã trực tiếp lắng nghe tiếng nói của DN, trả lời, giải đáp những băn khoăn của cộng đồng DN liên quan đến những vướng mắc về chính sách đã và đang cản trở hoạt động của DN trong thời gian qua.

Nhiều DN đã rất thẳng thắn cho rằng: Nhiều quy định, Thông tư của Bộ Công thương như Thông tư 20, Thông tư 37 không những không tạo điều kiện để DN phát triển mà còn trở thành “tấm barie” ngăn chặn hoạt động của DN. Có những quy định dường như chỉ phục vụ cho một nhóm DN, tập đoàn lớn, vùi dập DN nhỏ…

Lắng nghe những tâm tư bức xúc, ý kiến góp ý của DN, VCCI, tại buổi làm việc với các thành viên ban soạn thảo Nghị định quản lý hoạt động khai thác và kinh doanh khoáng sản cuối tuần qua, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nêu quan điểm: Cá nhân ông cảm thấy rất đau xót trước những ý kiến cho rằng Bộ Công thương vì DN lớn giết chết DN nhỏ hay Luật xây dựng trên cơ sở lợi ích nhóm… Mục tiêu xây dựng dự thảo là tốt đẹp nhằm tạo cơ sở cho doanh nghiệp phát triển, bảo vệ môi trường, an toàn người lao động, bảo tồn tài nguyên quốc gia… Mục đích tốt đẹp nhưng bị nhìn nhận sai như vậy có phần lỗi của Ban soạn thảo khi chưa công khai minh bạch thông tin, chưa rộng đường dư luận để mọi thành phần trong xã hội có thể đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Trước đó, tại buổi đối thoại Lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về quy định, thủ tục hành chính ngành Công thương tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh cũng thừa nhận, một số chính sách, thủ tục còn tồn tại nhiều điểm bất hợp lý, song không phải người làm chính sách ưu ái, nghiêng về những DN lớn mà bỏ qua quyền lợi của DN nhỏ như một số ý kiến đưa ra.

“Tư duy của người làm chính sách, cho rằng vào cuộc theo hướng này là đúng, nhưng DN cần phải bình tĩnh để góp ý nhằm cải thiện để chính sách được sửa đổi theo chiều hướng tốt lên, chứ không nên cho rằng, người làm chính sách đang cố tình bảo vệ một nhóm DN lớn hoặc muốn dập tắt cơ hội sống của DN nhỏ” – Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nói.

Tiếp tục lắng nghe những ý kiến đóng góp của VCCI, cộng đồng DN, giới chuyên gia về dự thảo Nghị định quản lý hoạt động khai thác và kinh doanh khoáng sản, tại buổi làm việc với các thành viên Ban soạn thảo Nghị định hôm 30/9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh yêu cầu Vụ Công nghiệp nặng có văn bản trả lời Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam – VCCI về những ý kiến đóng góp cho dự thảo. Điểm nào chưa được thì tiếp thu chỉnh sửa hoặc bãi bỏ, quy định nào cần giữ phải có giải trình rõ ràng.

Bên cạnh đó, ông Trần Tuấn Anh cũng yêu cầu các Vụ, Cục thuộc Bộ Công thương cần nhanh chóng gửi ý kiến đóng góp cho dự thảo trên cơ sở đặt mình vào DN để thấy rằng vướng mắc ở đâu, lỗ hổng chỗ nào, các tổ chức xã hội nhìn nhận đánh giá đến đâu. Bên cạnh đó, Ban soạn thảo cần tiếp thu những cách thức quản lý mà nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng thành công để xây dựng dự thảo cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO