Tập đoàn Bảo Sơn và ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội ký hợp tác đào tạo

PV 13/06/2020 15:06

Chương trình ký kết nhằm thực hiện kế hoạch đào tạo theo định hướng nghề nghiệp POHE, gắn lý thuyết với thực hành, kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp, với phương châm “Học đi đôi với hành” và kết nối việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Tập đoàn Bảo Sơn và ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội ký hợp tác đào tạo

Ông Vũ Duy An (phải) đại diện Tập đoàn Bảo Sơn và PGS. TS Phạm Quý Nhân, Phó Hiệu trưởng ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Lễ ký kết. Ảnh Hà Quang Dự.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Công ty THHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Bảo Sơn (Tập đoàn Bảo Sơn) và Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội về hợp tác đào tạo diễn ra ngày 12/6 tại Trung tâm Đào tạo Bảo Sơn (Lê Trọng Tấn, Hà Nội).

Mục tiêu của chương trình ký kết này nhằm thực hiện kế hoạch đào tạo theo định hướng nghề nghiệp POHE, gắn lý thuyết với thực hành, kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp, với phương châm “Học đi đôi với hành” và kết nối việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Phát biểu tại lễ ký, ông Vũ Duy An, Giám đốc Đối ngoại và Chiến lược của Tập đoàn Bảo Sơn, Phó TGĐ Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Du lịch Bảo Sơn cho biết, với lịch sử 40 phát triển, quy mô của Tập đoàn đã mở rộng với 19 công ty thành viên.

Tập đoàn Bảo Sơn và ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội ký hợp tác đào tạo - 1

Ông Nguyễn Ngọc Huy, Hiệu trưởng Trung tâm đào tạo giới thiệu khu KTX Trung tâm. Ảnh Hà Quang Dự.

Lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn Bảo Sơn chủ yếu là đầu tư kinh doanh bất động sản, du lịch, khách sạn, vui chơi giải trí, giáo dục đào tạo, y tế, xuất khẩu lao động và tư vấn du học…

Ở lĩnh vực kinh doanh nào, Tập đoàn Bảo Sơn cũng để lại dấu ấn của mình, đặc biệt là Khách sạn Bảo Sơn với tiêu chuẩn 4 sao tư nhân ra đời sớm nhất ở Hà Nội, Khu du lịch Thiên Đường Bảo Sơn với diện tích 20 ha, nằm trong khu đô thị mới với quy mô hơn 171 ha nằm ngay cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Trong thời gian tới, Tập đoàn Bảo Sơn tập trung phát triển vào 2 lĩnh vực mũi nhọn là giáo dục đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng mang bản sắc văn hóa Việt.

Với sự tương đồng về chiến lược phát triển, ông Vũ Duy An mong muốn: “Qua chương trình ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác này, Bảo Sơn sẽ trở thành địa chỉ quen thuộc để các em sinh viên của Trường Đại học Tài nguyên Môi trường đến thực tập nghề nghiệp. Sự hợp tác giữa 2 bên sẽ giúp các em được cọ xát thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thực hiện phương châm ‘thực học, thực hành’. Qua các chương trình đào tạo ứng dụng này sẽ góp phần đóng góp cho xã hội nguồn nhân lực có chất lượng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tập đoàn Bảo Sơn và ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội ký hợp tác đào tạo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO