Tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Diệu Hòa 09/11/2018 15:52

Ngày 9/11, tại Cần Thơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản mới của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn thành phố.

Tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị nhằm tiếp tục phát huy đúng mức vai trò đặc biệt quan trọng của các tổ chức tôn giáo và góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng và toàn xã hội.

Các đại biểu được nghe khái quát thực trạng về tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường trên địa bàn hiện nay, đồng thời được nghe truyền đạt về tinh thần các văn bản, đi sâu, nghiên cứu các nội dung của, Nghị quyết số 24-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7, Khoá XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” và chương trình hành động của Thành ủy Cần Thơ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW; Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tổng quan và thực trạng môi trường TP Cần Thơ; Các chính sách, quy định của nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu năm 2018…

Bà Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ hy vọng qua hội nghị tập huấn này sẽ cung cấp, bổ sung đầy đủ và nhiều hơn nữa những thông tin cần thiết cho đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố về tác động của biến đổi khí hậu, sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội nói chung và đời sống của người dân TP Cần Thơ nói riêng.

Đồng thời, cho thấy những động thái hành động của lãnh đạo thành phố trong việc thực thi nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cũng như, đề cao vai trò của các tôn giáo trong việc góp phần cùng thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ trên.

Bà Hằng cũng mong muốn, thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được nhiều ý kiến của các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo để phát huy tốt hơn nữa sự đoàn kết, nhất trí của cả hệ thống chính trị thành phố, các tôn giáo, dân tộc và các tầng lớp nhân dân thành phố trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO