Tuyên phạt 11 năm tù về tội cố ý gây thương tích

Xuân Thi 26/08/2015 16:51

Ngày 26-8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1987) ở thôn 1 Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy, (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tòa phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam 11 năm tù giam

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, vào lúc 19h30 ngày 8/8/2013, trên đường Quốc lộ 1A, đoạn chạy qua thôn 1 Thanh Mỹ, (xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy) đã xảy ra vụ va chạm phương tiện giao thông giữa Nguyễn Văn Nam và Lê Hương Tựa. Sau đó, hai người nảy ra mâu thuẫn, trong lúc lời qua tiếng lại, Nam đã dùng tay, chân đánh anh Tựa ngã xuống đường dẫn đến tử vong sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện. Tại bản kết luận giám định pháp y số 96 ngày 12/8/203 kết luận Lê Hương Tựa tử vong do tụ máu dưới màng cứng toàn bộ hai bán cầu đại não.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt giữ và truy tố Nguyễn Văn Nam về tội “Cố ý gây thương tích”. Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy cũng đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nam 11 năm tù giam. Tuy nhiên, về phía gia đình bị hại cho rằng Nam cố ý giết anh Tựa và còn có thêm đồng phạm nên đã làm đơn kháng cáo...

Tại phiên Tòa phúc thẩm, xét thấy, bị cáo Nguyễn Văn Nam không có động cơ giết người, gia đình bị hại cũng không đưa ra được bằng chứng gì mới nên đại diện Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt Nam 11 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyên phạt 11 năm tù về tội cố ý gây thương tích

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO