Tàu Hải quân New Zealand  thăm TP Hồ Chí Minh

L. Hồng 26/09/2018 07:00

Trưa 25/9, Tàu Hải quân New Zealand HMNZS TE Mana F 77 do Trung tá Lisa Hunn, Thuyền trưởng làm trưởng đoàn cùng 178 thủy thủ đã cập cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm chính thức TP HCM từ ngày 25/9 đến 29/9.

Tại lễ đón tàu, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân Nguyễn Ngọc Anh vui mừng chào đón và chúc Tàu hải quân New Zealand có chuyến thăm thành công tại TP HCM. Trung tá Lisa Hunn, Thuyền trưởng Tàu Hải quân New Zealand HMNZS TE Mana F 77, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam, Sở Ngoại vụ TP HCM.

Theo Trung tá Lisa Hunn, trong thời gian tại TP HCM, Tàu Hải quân sẽ có cuộc gặp gỡ lãnh đạo thành phố, các sĩ quan cấp cao Hải quân nhân dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, thủy thủ đoàn tàu cũng sẽ tham gia giao hữu thể thao, tham gia hoạt động giao lưu văn hoá và gặp gỡ học sinh Trường Trung học cơ sở Minh Đức. Chuyến thăm của tàu Hmnzs Te Mana góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và New Zealand.

Tàu F77 là tàu hộ vệ tên lửa có sức mạnh chiến đấu đầy uy lực của Hải quân hoàng gia New Zealand. Tàu có chiều dài 118m, chiều rộng 14,8 m, lượng giãn nước 3.600 tấn, đạt vận tốc tối đa 27 hải lý/giờ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tàu Hải quân New Zealand  thăm TP Hồ Chí Minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO