Tàu thủy chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới

Theo VGP 11/12/2017 10:25

Theo tờ China Daily, Trung Quốc vừa hạ thủy một con tàu chở hàng tại tỉnh Quảng Châu. Đáng chú ý, đây là tàu thủy vận hành hoàn toàn bằng điện đầu tiên trên thế giới.

Tàu thủy chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới

Tàu thủy chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới được Trung Quốc hạ thủy.

Tàu do Công ty TNHH Đóng tàu Quảng Châu thiết kế và lắp ráp. Chiều dài thân tàu là 70,5 m, tốc độ di chuyển đạt 12,8 km/h và công suất lên tới 2400 kWh.

Chỉ với một lần sạc điện kéo dài 2 tiếng, tàu có thể di chuyển được quãng đường lên tới 80 km. Thời gian sạc điện không gây ảnh hưởng tới tiến độ vận tải nhờ trùng với thời gian bốc dỡ hàng hóa trên tàu khi cập cảng.

Đại diện công ty trên hy vọng sẽ sớm ứng dụng công nghệ đóng con tàu này để tạo ra các loại tàu chở khách.

Trước đó, một công ty khác tại Trung Quốc vừa chế tạo thành công chiếc tàu thủy thông minh đầu tiên trên thế giới.

Chiếc tàu chở hàng nặng 38.000 tấn, dài 180 m và được đặt tên là Great Intelligence. Được trang bị hệ thống định vị thông minh, Great Intelligence có thể tự phát hiện các mối nguy tiềm ẩn, tự điều chỉnh hoạt động dựa trên thông tin về dòng hải lưu, giúp tiết kiệm thời gian đi lại, nhiên liệu và chi phí vận hành.

Chiếc tàu này sẽ được sử dụng chủ yếu để vận chuyển than và muối dọc theo tuyến đường biển Trung Quốc-Australia và Đông Nam Á.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tàu thủy chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO