Tây Ban Nha: Xứ Catalan tiếp tục kêu gọi đối thoại

Bùi Loan 16/10/2017 18:07

Ngày 16/10, Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont đã kêu gọi đối thoại thêm với chính quyền Madrid và không làm rõ vị thế độc lập của vùng tự trị này trong bức thư gửi lên Chính phủ Tây Ban Nha.

Trong thư gửi cho Thủ tướng Mariano Rajoy, ông Puigdemont không nói rõ liệu tuần trước ông đã tuyên bố vùng Catalonia độc lập với Tây Ban Nha hay chưa.

Thủ hiến Puigdemont cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi yêu cầu xác định lập trường mà thay vào đó nói rằng hai bên nên sớm gặp nhau để mở ra đối thoại trong 2 tháng tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tây Ban Nha: Xứ Catalan tiếp tục kêu gọi đối thoại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO