Tây Ninh tiêu hủy trên 600.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Đ. Hoảnh 12/06/2018 06:00

Ngày 11/6, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ đạo 389) phối hợp với Hội đồng tiêu hủy thuốc lá tỉnh tổ chức tiêu hủy (bằng lò thiêu) trên 600.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả do các ngành chức năng của tỉnh bắt giữ, xử lý tịch thu từ đầu năm 2018 đến nay.

Trong đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh bắt giữ 25.694 bao, Biên phòng tỉnh bắt giữ 52.800 bao, Công an tỉnh và các huyện, thành phố 488.453 bao; Hải quan 1.690 bao, Ban Chỉ đạo 389 huyện biên giới Bến Cầu 32.890 bao.

Ông Huỳnh Văn Đức- Cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh, kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cho biết, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm, nhất là mặt hàng thuốc lá điếu ngoại qua tuyến biên giới Tây Ninh từ đầu năm đến nay vẫn còn diễn biến phức tạp, tăng giảm bất thường tùy theo thời điểm, thời vụ và sức mua của thị trường. Địa bàn “nóng” nhất là tuyến biên giới các huyện Bến Cầu, Trảng Bàng; ranh giới giữa tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An.

Đối tượng buôn lậu thường sử dụng xe gắn máy 2 bánh chở “hàng” với tốc độ cao, luôn có người theo sát lực lượng chống buôn lậu để đối phó và gây cản trở khi bị phát hiện.

Ngoài ra, một số các phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách qua lại các cửa khẩu Việt Nam - Campuchia như: Mộc Bài, Xa Mát, Phước Tân... có thiết kế phụ hoặc giả dạng khách du lịch, khi nhập cảnh cất hàng nhập lậu trong hành lý hoặc trong hàng hóa hợp pháp để qua mặt cơ quan chức năng.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh đã mật phục, kiểm tra, bắt giữ được trên 600.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.

Hàng nhập lậu còn có rượu ngoại, đường cát Thái Lan, sữa hộp, ngoại tệ, đồ chơi trẻ em có tính chất bạo lực... bị phát hiện, bắt giữ trị giá hàng chục tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tây Ninh tiêu hủy trên 600.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO