Thái Bình: Đình chỉ công tác, sinh hoạt đảng bác sĩ đầu độc cháu nội

Duy Hưng 04/08/2020 19:58

Trong thông cáo báo chí phát đi chiều ngày 4/8, Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư (Thái Bình) cho biết đã đình chỉ công tác, sinh hoạt đảng đối với Chử Thị Mỹ Lệ, Phó trưởng khoa Sản - người đang tâm đầu độc chính cháu nội mình...

Chử Thị Mỹ Lệ, Phó Trưởng khoa Sản, Bệnh viên Đa khoa Vũ Thư (Thái Bình).

Theo thông cáo, ngày 3/8, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình, về việc bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp vì có hành vi “giết người”, vi phạm Điều 123, Bộ luật Hình sự đối với Chử Thị Mỹ Lệ, công tác tại Khoa Sản - Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư, hiện đang bị tạm giữ tại Trại tạm giam Công an Thái Bình.

Thông cáo cho hay, bà Lệ sinh ngày 14/5/1969, là bác sĩ chuyên khoa Sản; Đảng viên, sinh hoạt tại Chi bộ Khám chữa bệnh, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư; thường trú thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP Thái Bình.

“Hành vi “giết người” không xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Vũ Thư, nơi Chử Thị Mỹ Lệ công tác”, thông cáo nhấn mạnh.

Bệnh viện cũng cho biết đã báo cáo sự việc lên cấp trên; chỉ đạo Trưởng khoa Sản bố trí bác sĩ thay thế nhiệm vụ chuyên môn của bà Lệ.

Trước đó, như Đại Đoàn Kết Online đã thông tin, ngày 13/7, Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp nhận bệnh nhân L.T.D.M. (sinh ngày 16/9/2019, cháu nội bà Lệ) trong tình trạng nguy kịch, nghi bị trúng độc. Sau 2 ngày được theo dõi, điều trị tại khoa Cấp cứu - Chống độc, bệnh tình của M. không giảm, nặng hơn nên ngày 15/7, Bệnh viện Nhi Thái Bình đã chuyển cháu lên điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Quá trình cấp cứu cháu M., Bệnh viện Nhi Trung ương phát hiện trong mẫu xét nghiệm của bệnh nhân có chất độc, loại thuốc diệt chuột. Sự việc được báo cho Công an quận Đống Đa để phối hợp điều tra, xác minh. Bà Lệ - bà nội cháu bé - sau đó được Công an quận Đống Đa triệu tập đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, bà Lệ thừa nhận đã 2 lần bơm thuốc diệt chuột vào sữa rồi cho cháu nội uống, 1 lần ở nhà trước khi cháu M. nhập viện, 1 lần trong khi cháu đang cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Thái Bình. Phần thuốc thừa, bà Lệ khai đang cất giữ ở nhà.

Vụ việc sau đó được Công an quận Đống Đa bàn giao cho Công an TP Thái Bình tiếp tục thụ lý điều tra.

Tối ngày 1/8, Công an TP Thái Bình di lý bà Lệ về Thái Bình. Khám xét nhà ở của đối tượng này, công an thu giữ được 1 lọ thuốc chuột đã qua sử dụng. Bà Lệ sau đó đã bị Công an TP Thái Bình tạm giam để phục vụ điều tra.

Theo chính quyền xã Tân Bình (TP Thái Bình), cháu M. sinh non, từ khi sinh ra đã bị bệnh bại não, hở hàm ếch, thường xuyên ốm yếu. M. sống với bố mẹ ở Hà Nội. Thời gian qua, M. được bố mẹ gửi về quê nhờ ông bà nội chăm sóc...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Bình: Đình chỉ công tác, sinh hoạt đảng bác sĩ đầu độc cháu nội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO