Thái Bình: Giảm 5 đại biểu HĐND tỉnh khóa mới

Duy Hưng 08/02/2021 18:01

Chiều 8/2, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về số lượng, cơ cấu, thành phần người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; hiệp thương lần thứ nhất về số lượng, cơ cấu, thành phần người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Tại hội nghị, Đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh đã công bố dự kiến phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV cho tỉnh Thái Bình. Theo đó, tỉnh Thái Bình được phân bổ 9 đại biểu, trong đó có 5 đại biểu đang làm việc, cư trú tại tỉnh; 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

MTTQ tỉnh Thái Bình hiệp thương bầu cử chiều nay, 8/2.

Trong 5 đại biểu đang làm việc, cư trú tại tỉnh có 1 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; 1 đại biểu chuyên trách (làm Phó Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh); 1 đại biểu thuộc tổ chức Công đoàn; 1 đại biểu đại diện cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế và 1 đại biểu do địa phương giới thiệu (ưu tiên lĩnh vực Đảng, chính quyền địa phương).

Về cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu: Phụ nữ giới thiệu ứng cử: 6 người; đại biểu ngoài đảng: 1 người; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 1 người; đại biểu tái cử 2 người.

Tại hội nghị, các đại biểu đến từ các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Thái Bình đã thảo luận, hiệp thương, thống nhất với số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu quốc hội khóa mới trên của tỉnh Thái Bình.

Về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, theo báo cáo của HĐND tỉnh, căn cứ vào dân số, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu khóa mới là 62 đại biểu, giảm 5 đại biểu so với khóa trước.

Về con số 62 đại biểu, ông Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình giải thích: “Theo luật hiện hành, cứ 1 triệu dân thì được bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh, sau đó cứ thêm 70.000 dân thì được bầu thêm 1 đại biểu, quy định trước đây là thêm 50.000 dân được bầu 1 đại biểu. Thái Bình hiện có hơn 1,8 triệu dân, tính ra được bầu gần 63 đại biểu nhưng không được phép làm tròn số nên được bầu 62 đại biểu”.

Đại biểu phát biểu thảo luận.

Tại hội nghị, các đại biểu đến từ các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Thái Bình đã thảo luận, hiệp thương, thống nhất với số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh khóa mới.

Trong đó sẽ giới thiệu 124 người để bầu 62 đại biểu, gồm khối Đảng 12 đại biểu, khối chính quyền (HĐND, UBND tỉnh)16 đại biểu; khối sở, ngành 9 đại biểu; khối đoàn thể 10 đại biểu; khối tổ chức xã hội 2 đại biểu; khối kinh tế, doanh nghiệp 7 đại biểu; khối giáo dục, y tế 4 đại biểu; khối tôn giáo 2 đại biểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Bình: Giảm 5 đại biểu HĐND tỉnh khóa mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO