Thái Bình: Lừa bán khẩu trang y tế, lĩnh 8 năm tù

Nam Dương 18/04/2020 23:37

TAND tỉnh Thái Bình mới đây xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hào, 24 tuổi, trú xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng cho biết lợi dụng dịch Covid-19, nhu cầu khẩu trang y tế của người dân tăng cao, dù không có khẩu trang y tế để bán nhưng Hào tự quảng cáo trên các mạng xã hội (Zalo, Facebook) mình là người buôn bán mặt hàng này.

Đọc thông tin trên, anh Đào Văn Hiếu (32 tuổi, trú xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã gọi điện cho Hào, đặt mua 22 thùng khẩu trang y tế với giá 5,5 triệu đồng/thùng.

Từ yêu cầu chuyển trước tiền đặt cọc qua tài khoản, anh Hiếu đã chuyển cho Hào 3 lần tiền, tổng cộng 45 triệu đồng. Nhận được tiền, Hào cắt đứt mọi liên lạc với anh Hiếu...

Ra tòa, ngoài bị phạt 8 năm tù, Hào còn bị buộc hoàn trả 45 triệu đồng cho bị hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Bình: Lừa bán khẩu trang y tế, lĩnh 8 năm tù

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO