Thái Bình: Thả 8.000 con cá giống ra sông, kêu gọi bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Duy Hưng 29/03/2021 16:37

Hoạt động trên được lãnh đạo tỉnh Thái Bình, các sở ngành, đoàn thể, tổ chức tôn giáo, lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện sáng nay, 29/3 tại sông Trà Lý, nhân kỷ niệm 62 năm ngày Truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959–1/4/2021).

Trước đó, trong sáng cùng ngày tỉnh Thái Bình tổ chức phát động thả giống thủy sản ra các vùng nước tự nhiên.

Trong năm 2021, tỉnh Thái Bình xây dựng kế hoạch toàn tỉnh sẽ 29.000 con giống thủy sản các loại (cá trắm, trôi, chép, vược và tôm sú…) ra vùng nước tự nhiên.

8000 con cá giống được tỉnh Thái Bình thả ra sông Trà Lý sáng nay, 29/3.

Theo chính quyền tỉnh Thái Bình, hoạt động trên hướng đến mục đích kêu gọi các cấp, các ngành, người dân chung tay giữ gìn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sống.

Hoạt động trên diễn ra trong bối cảnh việc khai thác, đánh bắt thủy hải sản bằng các biện pháp tiêu cực, có tính hủy diệt ở nước ta chưa được ngăn chặn triệt để.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Bình: Thả 8.000 con cá giống ra sông, kêu gọi bảo vệ nguồn lợi thủy sản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO