Thái Lan, Myanmar hợp tác giải quyết vấn đề lao động

Bùi Loan 12/07/2017 18:36

Truyền thông Thái Lan ngày 12/7 đưa tin, Thái Lan và Myanmar đã đạt được một thỏa thuận về việc cấp các giấy tờ chính thức cho lao động Myanmar được phép làm việc hợp pháp ở Thái Lan.

Trước đó, Bộ trưởng Lao động Thái Lan Sirichai Distakul hôm 8/7 đã có chuyến thăm Myanmar để bàn về giải pháp cho vấn đề lao động nhập cư, sau khi Bangkok áp dụng các quy định mới về lao động nước ngoài.

Theo đó, người lao động nhập cư không có giấy phép có thể bị phạt nặng, khiến hàng chục nghìn lao động Myanmar và Campuchia bỏ về nước đang gây ra nhiều xáo trộn cho tình hình kinh tế - xã hội Thái Lan.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Lao động, Di trú và Dân số Myanmar Thein Swe cho biết, hai nước sẽ làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng các lao động Myanmar được cấp giấy tờ để làm việc hợp pháp tại Thái Lan thông qua đợt kiểm tra giấy tờ từ ngày 24/7 đến ngày 7/8.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Lan, Myanmar hợp tác giải quyết vấn đề lao động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO