Thái Lan tạo điều kiện mở rộng lĩnh vực sử dụng lao động Việt Nam

T. Mai 24/10/2016 18:50

Tại buổi tiếp ông Manopchai Vongphakdi, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn Thái Lan và Việt Nam sớm có thỏa thuận hợp tác lao động khi Cộng đồng kinh tế ASEAN đã hình thành, trong đó Thái Lan tạo điều kiện mở rộng các ngành nghề có sử dụng lao động vì lao động Việt Nam có nhiều tiềm năng...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Manopchai Vongphakdi,
Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam.

Chiều 24/10 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Manopchai Vongphakdi, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam.

Thông qua ngài Đại sứ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ chia buồn sâu sắc tới Hoàng gia, Chính phủ và Nhân dân Thái Lan khi Nhà vua Bhumibol Adulyadej vừa mới qua đời. Đại sứ Manopchai Vongphakdi bày tỏ cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo các Bộ ngành và địa phương của Việt Nam đã tới thăm viếng tại Thái Lan hay tại Đại sứ quán, Lãnh sự quán Thái Lan tại Việt Nam, chia buồn sự mất mát này của nhân dân Thái Lan, thể hiện rõ mối quan hệ láng giềng gần gũi giữa hai quốc gia.

Đại sứ Manopchai Vongphakdi bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác về lĩnh vực đầu tư, thương mại sẽ đạt mục tiêu 20 tỷ USD trong những năm tới; mong muốn Chính phủ Việt Nam ủng hộ mối quan hệ hợp tác, cùng có lợi của cộng đồng doanh nghiệp hai quốc gia.

Quang cảnh buổi tiếp.

Về quan hệ hai nước, Phó Thủ tướng vui mừng khi quan hệ giữa hai nước đều pháttriển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Trong hợp tác thương mại, đầu tư, mặc dù Việt Nam đã thiết lập quan hệ với nhiều quốc gia và khu vực khác trên thế giới nhưng Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ này trong nội khối ASEAN trong đó có Thái Lan.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và ủng hộ mối quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai quốc gia và sẽ làm hết sức mình để phát triển mối quan hệ này và gia tăng lợi ích của hai bên.

Phó Thủ tướng mong muốn Thái Lan và Việt Nam sớm có thỏa thuận hợp tác lao động khi Cộng đồng kinh tế ASEAN đã hình thành, trong đó Thái Lan tạo điều kiện mở rộng các ngành nghề có sử dụng lao động vì lao động Việt Nam có nhiều tiềm năng; thúc đẩy việc xây dựng dự án Nhiệt điện Quảng Trị, thuộc hành lang kinh tế Đông- Tây mà Thái Lan và Việt Nam đều có lợi ích trong đó.

Với tư cách là quốc gia sáng lập ASEAN, Phó Thủ tướng mong muốn Thái Lan cùng với Việt Nam phát huy được tiếng nói chung, bảo đảm được vai trò trung tâm của ASEAN trong quan hệ với các quốc gia và các nền kinh tế khác trên thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Lan tạo điều kiện mở rộng lĩnh vực sử dụng lao động Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO