Thái Nguyên: Tổ chức trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử

Nguyễn Phượng 06/05/2021 17:14

Ngày 6/5, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 1 (gồm các huyện: Đại Từ, Phú Lương và Định Hoá) và đơn vị bầu cử số 3 (gồm: T.X Phổ Yên, T.P Sông Công và huyện Phú Bình).

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại tổ bầu cử số 3 tiếp xúc với cử tri tại hội nghị trực tuyến.
Các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại tổ bầu cử số 3 tiếp xúc với cử tri tại hội nghị trực tuyến.

Theo đó, đơn vị bầu cử ĐBQH số 3 có 4 ứng cử viên, gồm các ông, bà: Hoàng Anh Công, 50 tuổi, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Dân nguyện, Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, 51 tuổi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên; Lý Đình Kiêm, 39 tuổi, Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, Viện KSND tỉnh Thái Nguyên; Vi Thị Thu, 29 tuổi, điều dưỡng khoa Nhi cấp cứu - sơ sinh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Đơn vị bầu cử ĐBQH số 1 có 4 ứng cử viên, gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Hoàng Anh, 34 tuổi, Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND), Bí thư Chi đoàn Thanh niên VKSND tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Công Hoàng, 47 tuổi, bác sĩ cao cấp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên; Lý Văn Huấn, 50 tuổi, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên; Trần Thị Hạnh Quyên, 32 tuổi, bác sĩ, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện A Thái Nguyên.

Tham dự 2 điểm cầu tại Tỉnh ủy có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.

Tại 6 điểm cầu các huyện, thành, thị có đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn; đại diện Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các xã, phường, thị trấn.

Tại Hội nghị tiếp xúc, các cử tri đã được nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của những người ứng cử ĐBQH khoá XV; nghe từng người ứng cử báo cáo về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ĐBQH khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó các ứng cử viên đều bày tỏ quyết tâm, tận tâm, tận lực để phục vụ nhân dân. Đồng thời cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung chương trình hành động của mình.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại tổ bầu cử số 1 tiếp xúc với cử tri tại Hội nghị.
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại tổ bầu cử số 1 tiếp xúc với cử tri tại Hội nghị trực tuyến.

Tại Hội nghị tiếp xúc của đơn vị bầu cử số 1, có 4 ý kiến cử tri phát biểu. Ở đơn vị bầu cử số 3 có 8 ý kiến cử tri phát biểu. Các cử tri đã bày tỏ sự đồng tình, nhất trí và ủng hộ cao đối với chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH. Đồng thời tin tưởng, sau khi trúng cử ĐBQH, các ứng cử viên sẽ là cầu nối vững chắc giữa Trung ương với tỉnh và các huyện; thực hiện tốt chương trình hành động đã nêu, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nâng cao trách nhiệm của người ĐBQH trong tham gia ý kiến để Quốc hội ban hành các luật, nghị quyết có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngoài ra, các cử tri cũng đề đạt nguyện vọng, các đại biểu sẽ đề xuất với Đảng, Chính phủ, Quốc hội tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác giáo dục - đào tạo; chăm lo nhiều hơn đến thế hệ trẻ; những người bị nhiễm chất độc da cam; điều chỉnh chuẩn hộ nghèo cho phù hợp với thực tiễn để đưa ra các giải pháp hỗ trợ hiệu quả; có cơ chế hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cấp xóm để đảm bảo đủ chỗ ngồi, nhất là tại các địa phương sau khi thực hiện sáp nhập; quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở; giải quyết những tồn tại về vấn đề bảo vệ môi trường...

Đại diện các ứng cử viên ĐBQH đã phát biểu, trao đổi và làm rõ thêm những vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng thời khẳng định, nếu được trúng cử là ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, các ứng cử viên sẽ cố gắng cao nhất để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng tỉnh Thái Nguyên nói chung, Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển vững mạnh.

Cử tri xã Cù Vân (huyện Đại Từ) phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Cử tri xã Cù Vân (huyện Đại Từ) phát biểu ý kiến tại hội nghị.

* Chiều cùng này, tại xã Tân Hương, Thị xã Phổ Yên, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh. Tại xã Cù Vân, huyện Đại Từ, Ủy ban MTTQ cũng tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Nguyên: Tổ chức trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO