Thái Nguyên: 65 con bò hỗ trợ bị lở mồm, long móng

P.V. 09/03/2018 07:00

Theo phản ánh của một số hộ dân ở 3 xã Kim Phượng, Kim Sơn và Quy Kỳ, huyện Định Hóa, sau khi nhận bò từ  Dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2017” về nuôi bà con đã phát hiện bò phát bệnh lở mồm long móng.

Đáng nói hơn khi bệnh này đã lây lan sang lợn, bò của nhiều gia đình khác gây thiệt hại không nhỏ cho người dân. Đến nay, bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc tại các xã này đã cơ bản được khống chế.

Theo ông Hoàng Từ Điển, Phó Chủ tịch xã Quy Kỳ, đúng là bò dự án cấp cho dân phát hiện bệnh lở mồm long móng. Xã cũng đã làm việc với đơn vị cung cấp bò rồi, đơn vị này cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về chi phí liên quan đến dịch bệnh mà con bò dự án gây ra. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa cho thấy, tính đến ngày 2/2/2018, tổng số gia súc bị mắc bệnh lở mồm long móng tại hai xã Quy Kỳ và Kim Phượng là 65 con.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Nguyên: 65 con bò hỗ trợ bị lở mồm, long móng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO