Thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do dông lốc tại Cần Thơ

Theo TTXVN 31/05/2020 21:01

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ hỗ trợ 10 triệu đồng gia đình anh N.V.H bị sét đánh tử vong khi đang đi chăn vịt ngoài đồng, trao tiền hỗ trợ những gia đình có nhà bị sập, tốc mái 5 triệu đồng/nhà.

Thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do dông lốc tại Cần Thơ

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Quang Mạnh trao tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do thiên tai ở huyện Thới Lai. (Ảnh: TTXVN).

Chiều 31/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Lê Quang Mạnh đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra vào chiều 30/5 tại huyện Thới Lai.

Ông Lê Quang Mạnh cùng đoàn đến chia buồn và hỗ trợ 10 triệu đồng gia đình anh N.V.H (trú tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai) bị sét đánh tử vong khi đang đi chăn vịt ngoài đồng, trao tiền hỗ trợ những gia đình có nhà bị sập, tốc mái 5 triệu đồng/nhà.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai sửa chữa, xây dựng nhà mới, ổn định cuộc sống, đồng thời kêu gọi sự chung tay của nhà hảo tâm, cộng đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại; tăng cường kiểm tra, vận động người dân gia cố, chằng chống nhà cửa để hạn chế sập, tốc mái khi mùa mưa đến.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, đến chiều 31/5, toàn thành phố có 226 căn nhà bị sập, tốc mái sau trận mưa dông trước đó một ngày; trong đó 1 người bị sét đánh chết, 31 căn nhà bị sập, 195 căn bị tốc mái...

Các quận, huyện bị thiệt hại gồm Thới Lai, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh. Huyện Thới Lai là nơi bị thiệt hại nặng nhất, với 140 căn nhà bị sập, tốc mái, xiêu vẹo. Các địa phương đang tiếp tục thống kê mức độ thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, đại diện Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại trên địa bàn. Đoàn đã đến thăm hỏi 31 gia đình bị ảnh hưởng do lốc xoáy trên địa bàn phường Tân Hưng.

Trước mắt, Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt hỗ trợ hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn 2 triệu đồng/nhà, nhà tốc mái 1 triệu đồng/nhà từ nguồn quỹ an sinh xã hội của quận bên cạnh phần hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của thành phố.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân phường Tân Hưng còn vận động hỗ trợ thêm mỗi hộ từ 300.000-700.000 đồng, cùng một số nhu yếu phẩm khác; huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời, tháo dỡ nhà cửa bị hư hại, xây dựng lại nơi ở mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do dông lốc tại Cần Thơ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO