Thanh Hoá: 85 người trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Anh Tuấn 28/05/2021 18:38

Thanh Hoá có 28 đại biểu tái trúng cử HĐND tỉnh, 57 đại biểu lần đầu tiên trúng cử HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Người trúng cử với số phiếu bầu cao nhất là ông Lương Tiến Thành, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn.

Chiều ngày 28/5, Uỷ ban bầu cử tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo kết quả bầu của đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Thanh Hoá ngày 28/5 cho thấy: Tỉnh Thanh Hoá đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 theo số lượng được bầu.

Cụ thể về kết quả bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Thanh Hoá cho biết: Cử tri trên toàn tỉnh đã bầu đủ số lượng gồm 85 đại biểu HĐND tỉnh, đảm bảo về mặt cơ cấu, tiêu chuẩn, đại diện cho các thành phần, giai tầng trong xã hội; đại diện cho tiếng nói của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Trong đó, có 28 đại biểu tái trúng cử, 57 đại biểu lần đầu tiên trúng cử HĐND tỉnh.

Ông Lương Tiến Thành, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu cao nhất là 26.996 phiếu, đạt tỷ lệ 99,00%.

Số đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 mặc dù thiếu 2 đại biểu so với số lượng được bầu nhưng ít hơn so với nhiệm kỳ trước (năm 2016 thiếu 6 đại biểu).

Số đại biểu HĐND cấp xã thiếu 129 đại biểu nhưng cũng ít hơn so với nhiệm kỳ trước (năm 2016 thiếu 408 đại biểu).

Đặc biệt, toàn tỉnh có 3.983 đơn vị bầu cử nhưng chỉ có 10 đơn vị bầu cử ở 7 xã thuộc các huyện Hậu Lộc, Nông Cống, Yên Định, thị xã Nghi Sơn… phải bầu cử thêm, thấp hơn rất nhiều so với hai nhiệm kỳ trước (năm 2016 có 36 đơn vị, năm 2011 có 76 đơn vị bầu cử phải bầu thêm).

Đồng thời, không có trường hợp là Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã không trúng cử HĐND cấp xã.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh: “Con số chính thức được công bố, toàn tỉnh có 2.631.533 cử tri/2.638.256 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,75% và là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước tới nay. Có thể khẳng định, cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã thành công rất tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, yêu cầu phòng chống dịch, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội toàn dân”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hoá: 85 người trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO