Thanh Hoá: Các chức danh chủ chốt trúng cử với số phiếu tuyệt đối

Anh Tuấn 28/06/2021 19:03

Các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đều trúng cử với số phiếu tuyệt đối so với tổng số đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp thứ nhất diễn ra ngày 28/6.

Ngày 28/6, HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức trọng thể kỳ họp thứ Nhất với sự tham gia của 85 đại biểu chính thức.

Tại kỳ họp này, 85 đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, trưởng, phó các ban HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch UBND tỉnh; bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh, bầu Hội thẩm Nhân dân của TAND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVII đã tái đắc cử giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND tỉnh bầu ông Lê Tiến Lam, Giám đốc Sở Công Thương và ông Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện uỷ Đông Sơn giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch, trưởng, phó các ban HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh và tiến hành bầu các chức danh trưởng ban, phó trưởng ban của HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ được bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ông Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được bầu giữ chức Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ được bầu giữ chức Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVII tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ông Nguyễn Văn Thi, Mai Xuân Liêm, Đầu Thanh Tùng, Lê Đức Giang được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Tất cả các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đều trúng cử với tuyệt đối số phiếu bầu so với tổng số đại biểu dự bầu.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII hứa, nguyện kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, thành tích, kết quả tốt đẹp của HĐND các khóa trước, luôn nỗ lực, cố gắng làm việc hết sức mình cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đều trúng cử với số phiếu tuyệt đối.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 Đỗ Minh Tuấn khẳng định: Các thành viên UBND tỉnh nguyện đoàn kết, phấn đấu hết sức mình vì sự phát triển của quê hương Thanh Hóa, không làm điều gì tổn hại đến uy tín của Đảng, Nhà nước và lòng tin của Nhân dân, vì khát vọng về một tỉnh Thanh Hóa giàu mạnh, một tỉnh “kiểu mẫu” như lúc sinh thời Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong muốn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hoá: Các chức danh chủ chốt trúng cử với số phiếu tuyệt đối

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO