Thanh Hóa: Đã có 6 người chết và mất tích do mưa lũ

Nguyễn Chung 11/10/2017 14:33

Trong suốt đêm ngày 10 đến trưa ngày 11/10, mưa liên tiếp bao phủ trên diện rộng, đặc biệt là tại các huyện miền Tây Thanh Hóa. Mưa lớn đã khiến một số địa phương ở huyện Lang Chánh, Thường Xuân bị ngập chìm trong biển nước. Tính đến trưa ngày 11/10, tại địa phương này đã có 6 người chết và người mất tích.

Cầu bê tông nối làng Nhồng với Na Mén, xã Vạn Xuân (Thường Xuân) bị nước lũ cuốn trôi.

Tại xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân: Nước vẫn tiếp tục dâng cao, hàng chục ha hoa màu, cây cối bị ngập trong biển nước. Khoảng 300 hộ dân tại Thôn Quạn, Hang Cáu, Khằm, Nhồng và 2 xóm Cây Dừa, Vũng Càu bị nước lũ chia cắt. Nước lũ cũng cuốn trôi2 cây cầu tại thôn Nhồng và Kê Lầy. Xã Vạn Xuân cũng bị mất điện từ ngày 9/10.

Tại xã Xuân Cẩm (Thường Xuân) có 5 thôn là Xuân Minh, Xuân Quang, Tiến Sơn 1, Tiến Sơn 2, Thanh Xuân với gần 400 hộ dân bị cô lập trong nước. Cầu treo làng Mạ (thôn Thanh Xuân) bị đứt giây neo, các mố cầu bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện tại chính quyền xã đang cử người tiếp cập với các khu vực bị ngập lụt để triển khai phương án di dân đến nơi an toàn.

Tuyến đường lên Nhà máy thủy điện Cửa Đạt bị chia cắt.

Nhà máy thủy điện Cửa Đạt bị ngập hoàn toàn; toàn bộ cao trình sàn lắp đặt 2 tổ máy ở Nhà máy Thủy điện Xuân Minh bị ngập; tất cả các tuyến đường trên địa bàn huyện đã bị ách tắc do cây đổ, sạt lở đất, riêng xã Lương Sơn và các xã 5 xuân bị cô lập hoàn toàn; hàng ngàn ha cây trồng vụ đông đã xuống giống bị ngập; 2 nhà bị vùi lấp và sập, hàng chục nhà dân bị ngập nước, nhiều cầu cống, đập tràn bị cuốn trôi.

Hiện tại, huyện Thường Xuân đang chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiến hành các phương án cứu nạn, cứu hộ và di dân đến nơi an toàn.

Tại huyện miền núi Lang Chánh: Ngoài 2 trường hợp là cán bộ chiến sĩ thuộc Đồn biên phòng Yên Khương bị lũ cuốn mất tích.

Cầu treo làng Mạ, xã Xuân Cẩm (Thường Xuân) bị đứt giây neo, hư hỏng nghiêm trọng.

Đến thời điểm hiện tại, mưa lũ cũng đã làm 3 nhà ở của dân tại thôn Chiềng Lẹn, xã Giao Thiện và thôn Yên Lập, xã Yên Khương bị cuốn trôi; 9 nhàtại xã Lâm Phú; Tam Văn; Giao Thiện, Thị Trấn Lang Chánhbị sạt đất, đá vùi lấp. Đến sáng ngày 11/10, huyện đã tổ chức di rời 68 hộ với 317 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Các tuyến đường giao thông: Từ Thị Trấn đi Tam Văn, Lâm Phú; Tuyến đường Thị Trấn đi Giao An, Giao Thiện; Tuyến đường Quốc lộ 16 đoạn qua xã Yên Thắng (đường vành đai) bị sạt lở nghiêm trọng, mặt đường nhựa bị sạt lở ăn sâu có những điểm mất 2/3 mặt đường.

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy Phòng Chống thiên tai và TKCN huyện, các ngành chức năng liên quan và Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã Yên Khương, xã Yên Thắng (nơi xảy ra tai nạn) đã khẩn trương triển khai tìm kiếm 2 cán bộ, chiến sĩ mất tích trên tuyến sông, suối mà nước lũ chảy qua.

Nhiều tuyến đường tại Lang Chánh bị chìm sâu trong lũ.

Huy động lực lượng Công an, Quân sự huyện và Đồn Biên phòng Yên Khương 150 người, nhân dân xã Yên Khương, Yên Thắng hơn 200 người.

Đối với các xã dọc tuyến sông Âm, huyện đã thông báo cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn huy động lực lượng công an, dân quân và nhân dân dọc hai bên bờ sông tổ chức tìm kiếm 2 cán bộ, chiến sĩ bị mất tích dọc tuyến sông Âm.

Đồng thời, theo dõi sát sao tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện, kịp thời, chủ động ứng phó với diễn biễn phức tạp của lũ lụt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: Đã có 6 người chết và mất tích do mưa lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO