Thành Nam có tân Bí thư thành ủy

Duy Hưng 28/12/2018 14:58

Sáng nay, 28/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định công bố hai quyết định về điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, chỉ định nhân sự chủ chốt...

Thành Nam có tân Bí thư thành ủy

Tân Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định Nguyễn Văn Va (trái) và Tân Bí thư Thành ủy TP Nam Định Nguyễn Anh Tuấn trong ngày nhận nhiệm vụ mới.

Cụ thể, Theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, từ ngày 1/1/2019, ông Nguyễn Văn Va, Thường vụ Tỉnh ủy-Bí thư Thành ủy TP Nam Định thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP Nam Định; được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thay thế ông Bùi Xuân Đức, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - người sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/1/2019.

Ông Nguyễn Văn Va (54 tuổi), quê xã Trung Đông, huyện Trực Ninh (Nam Định), được biết đến là một kiến trúc sư, có bằng Thạc sỹ kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Va từng giữ các chức vụ Giám Đốc Sở Xây dựng, sau đó lần lượt được được luân chuyển, đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Huyện ủy huyện ven biển Nghĩa Hưng, Chủ tịch UBND TP Nam Định, Bí thư Thành ủy TP. Nam Định.

Người thay thế ông Nguyễn Văn Va làm Bí thư Thành ủy TP Nam Định là ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Cụ thể, theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, từ ngày 1/1/2019, ông Nguyễn Anh Tuấn thôi giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, được phân công, điều động về tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP Nam Định và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP Nam Định, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tân Bí thư Thành ủy TP Nam Định Nguyễn Anh Tuấn (45 tuổi), quê xã Đại An, huyện Vụ Bản (Nam Định); có bằng Cử nhân Văn hóa, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Anh Tuấn nguyên là giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tỉnh Nam Định. Từ năm 1999 đến năm 2008, ông Nguyễn Anh Tuấn công tác tại Tỉnh đoàn Nam Định, giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn từ năm 2005 đến 2008, đồng thời là Tỉnh ủy viên. Trong thời gian làm Bí thư Tỉnh đoàn, ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm đại biểu quốc hội khóa 12.

Năm 2008, ở tuổi 36, ông Nguyễn Anh Tuấn được cấp trên điều động, luân chuyển làm Bí thư Huyện ủy Vụ Bản, là một trong những Bí thư cấp huyện trẻ nhất cả nước tại thời điểm đó. Tiếp đó, ông Nguyễn Anh Tuấn lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy...

Trước đó, ông Hoàng Nguyên Dự (44 tuổi), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định ra quyết định điều động trở lại TP Nam Định, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy và được HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Nam Định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thành Nam có tân Bí thư thành ủy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO