Thành phố Hồ Chí Minh: Khắc phục sạt lở ven sông Sài Gòn

Đoàn Xá 14/08/2017 08:35

Tại bờ hữu sông Sài Gòn đi qua địa bàn quận 12 (TP HCM) mới diễn ra vụ sạt lở kinh hoàng với diện tích hàng ngàn mét vuông bờ bao ven sông. Hố sạt có kích thước dài chừng 50m, rộng lên đến 25m khiến nhiều người dân tỏ ra vô cùng hoang mang, lo lắng.

Theo xác định của Công ty TNHH MTV quản lý và khai thác dịch vụ thủy lợi (đơn vị quản lý bờ hữu sông Sài Gòn) thì địa điểm của hố sạt lở trên nằm ở địa bàn phường Thạnh Xuân (quận 12). Đây là nơi tập kết nguyên vật liệu xây (cát, sỏi) dựng của Công ty kinh doanh địa ốc Lan Anh.

Theo đơn vị quản lý, ngay khi xảy ra sự cố trên, Công ty Lan An đã cho tiến hành khắc phục tình trạng sạt lở bằng cách đóng cọc bằng gỗ dừa để ngăn hố sạt lở tiếp tục xoáy sâu.

Tuy nhiên, đó chỉ là biện pháp tạm thời bởi về lâu dài, tình trạng sạt lở có thể còn diễn biến phức tạp bởi mùa mưa ở khu vực Nam Bộ mới chỉ bắt đầu. Ngoài việc khắc phục sự cố, đơn vị quản lý cũng yêu cầu Công ty Lan Anh tiến hành tạm ngưng các hoạt động tập kết vật liệu xây dựng để đảm bảo giữ nguyên trạng đê bao trong khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thành phố Hồ Chí Minh: Khắc phục sạt lở ven sông Sài Gòn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO