Thành ủy TP Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2018

Thành Luân 17/01/2019 07:30

Ngày 16/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2018, công tác năm 2019 và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định 1374 (năm 2017) của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đã kiểm tra đối với hơn 2.100 tổ chức đảng và hơn 2.500 đảng viên; thực hiện giám sát đối với hơn 1.800 tổ chức đảng và 2.460 đảng viên. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, năm 2018 thành phố nhận khoảng 8.000 nội dung phản ánh khiếu nại, tố cáo, trong đó có hơn 4.000 nội dung cần phải giải quyết, xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, người đứng đầu Đảng bộ TP cũng nhìn nhận việc công bố công khai các vi phạm của cán bộ, đảng viên trên báo chí là ít và chưa tạo được răn đe. Cần có sự phối hợp đồng bộ giữa ba cơ quan Thanh tra, HĐND và MTTQ trong công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của cả hệ thống chính trị. Từ đó, ngăn ngừa, phát hiện xử lý ngay từ đầu những cán bộ, đảng viên sai phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thành ủy TP Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2018

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO