Thảo Cầm Viên Sài Gòn được khen do nhân giống thành công hổ Bengal

HỒNG PHÚC 19/08/2015 15:26

Ngày 19/8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã có văn bản ghi nhận và biểu dương nỗ lực của cán bộ, lãnh đạo, nhân viên của Thảo Cầm Viên Sài Gòn, do chăm sóc, nuôi dưỡng và nhân giống thành công hổ Bengal, là động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cao tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được khen do nhân giống thành công hổ Bengal

Một hổ con Bengal được nhân giống tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Theo đó, Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa nhân giống thành công cặp hổ Bengal trắng sinh được 3 hổ con. Đây là làn đầu tiên tại Việt Nam, loài hổ trắng Bengal được sinh sản thành công trong điều kiện nuôi nhốt. Đặc biệt, Việt Nam không phải là khu vực mà hổ trắng phân bố tự nhiên nên việc phối giống thành công càng mang ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn loài hổ quý hiếm này.

Từ việc phối giống thành công giống hổ trắng Bengal, Hổ Đông Dương, trĩ sao, vượn má vàng, vọc xám, hươu vàng,…, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã chỉ đạo Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, tăng cường học hỏi, hợp tác quốc tế, để tạo bước đột phá trong khoa học kỹ thuật về nhân giống và bảo tồn các loài động, thực vật quý hiếm.

Dịp này, ông Lê Thanh Liêm cũng đề nghị Sở Văn hóa – Thể Thao và Sở Du lịch TP.HCM chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 150 năm thành lập Thảo Cầm Viên Sài Gòn vào tháng 12/2015. Theo ông Liêm, đây là sự kiến ý nghĩa, đánh dấu sự phát triển của một trong số ít thảo cầm viên có lịch sử lâu đời ở khu vực châu Á và thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thảo Cầm Viên Sài Gòn được khen do nhân giống thành công hổ Bengal

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO