Thế giới chưa rơi vào đại dịch

Nguyễn Hằng 06/02/2020 05:00

Ngày 4/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV), bùng phát tại Trung Quốc và lan sang hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới chưa phải là “đại dịch”.

Thế giới chưa rơi vào đại dịch

Trên toàn thế giới có 23.865 người nhiễm virus corona.

Trả lời báo giới tại Geneva, Thụy Sĩ, người đứng đầu Bộ phận Rủi ro lây nhiễm toàn cầu của WHO, bà Sylvie Briand nhận định “hiện chúng ta chưa rơi vào đại dịch” mà chỉ đang ở giai đoạn dịch bệnh bùng phát với nhiều ổ dịch lây lan. Cùng ngày, giới chức WHO cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy virus corona biến thể, đồng thời khẳng định “đây là một chủng virus khá ổn định”.

Kể từ khi bùng phát tại tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc vào tháng 12/2019, dịch viêm đường hô hấp cấp do 2019-nCoV đã khiến 425 người tử vong và gần 20.500 người bị nhiễm tại Trung Quốc đại lục. Dịch bệnh đã lan ra hơn 20 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại Philippines ngày 1/2 và 1 trường hợp tử vong tại Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ngày 4/2.

Tại châu Phi, một sinh viên Cameroon đang học tập tại Trung Quốc được xem là công dân châu Phi đầu tiên có kết quả xét nghiệm dương tính với virus 2019-nCoV. Hiện du học sinh này đang được điều trị tích cực tại một bệnh viện thuộc thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc.

Thông báo của Đại học Dương Tử hôm 3/2 cho biết sinh viên 21 tuổi này đang theo học tại trường này đã bị nhiễm bệnh trong thời gian lưu trú tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc trước khi quay lại thành phố Kinh Châu vào ngày 19/1, thời điểm Vũ Hán chưa áp dụng lệnh phong tỏa. Hiện tình trạng sức khỏe của sinh viên Cameroon đã ổn định.

Theo một thống kê chưa đầy đủ, hiện có khoảng 4.600 sinh viên châu Phi đang học tập và nghiên cứu tại tỉnh Hồ Bắc, trong tổng số 60.000 du học sinh châu Phi tại Trung Quốc.

Do lo ngại dịch bệnh lây lan, Tập đoàn sản xuất đồng hồ và trang sức Swatch của Thụy Sĩ cùng ngày 4/2 cho biết sẽ hủy triển lãm thương mại lẽ ra được tổ chức tại thành phố Zurich từ ngày 28/2-6/3 tới. Tập đoàn nêu rõ, việc đưa ra quyết định này nhằm đảm bảo sức khỏe cho các khách mời, đối tác và các đồng nghiệp.

Trong bối cảnh dòng người khổng lồ đổ về các thành phố để làm việc sau khi về quê nghỉ Tết Nguyên đán, chính quyền thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc đã triển khai các biện pháp phát hiện thân nhiệt cao như cặp nhiệt độ và quét thân nhiệt qua hình ảnh ở tất cả các ga tàu điện ngầm vào ngày 31/1 vừa qua. Những người có thân nhiệt bất thường sẽ được đưa ngay tới bệnh viện.

Tuy nhiên, tại những khu vực đông người đi bộ như tàu điện ngầm và các ga tàu hỏa, nhiệt kế đo ở trán theo kiểu truyền thống không phát huy đủ hiệu quả trong khi có thể gây ra tình trạng tắc nghẽn dòng người di chuyển, làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo do tiếp xúc gần gũi. Các nhân viên theo dõi máy quét thân nhiệt cũng gặp khó khăn bởi bằng mắt thường, họ không thể nhanh chóng xác định khu vực hình ảnh hồng ngoại có nhiệt độ cao để xác định người bị sốt. Trong khi đó, mặc dù một số hệ thống đo thân nhiệt đã được tích hợp với các tính năng của AI, việc mọi người đeo khẩu trang và đội mũ khiến hệ thống này có quá ít đặc điểm trên khuôn mặt để tiến hành nhận dạng và phân tích.

Trước thực trạng trên, làm thế nào để phát hiện nhanh những người bị sốt tại những khu vực đi bộ đông đúc mà không qua tiếp xúc đã trở nên cấp thiết trong ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh.

Trung tâm Khoa học công nghệ cao Zhongguancu ở thủ đô Bắc Kinh đã kêu gọi các hãng công nghệ và nhóm nghiên cứu phát triển các giải pháp có sử dụng AI cho hệ thống kiểm tra thân nhiệt bằng tia hồng ngoại nhằm tăng độ chính xác và hiệu quả trong kiểm tra thân nhiệt tại những khu vực đi bộ đông đúc.

Cảnh báo phụ nữ mang thai có thể lây bệnh sang thai nhi

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Vũ Hán (Trung Quốc) ngày 5/2 cảnh báo những phụ nữ mang thai bị nhiễm chủng mới của virus corona có thể truyền bệnh cho thai nhi. Các bác sĩ đưa ra khả năng trên sau khi một bệnh nhân nhiễm nCoV đã sinh một em bé hôm 2/2. Em bé này đã được xét nghiệm 30 giờ sau khi sinh và được xác nhận có kết quả dương tính với nCoV. Nhiều bệnh viện lo ngại về khả năng điều trị, chăm sóc cho những thai phụ - đối tượng cần kiểm tra sức khỏe thường xuyên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thế giới chưa rơi vào đại dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO