'"Người đẹp và Thủy quái', phong trào nữ quyền thống trị Oscar 2018

Linh Chi 05/03/2018 18:40

Bộ phim "Shape of Water" đã được vinh danh trong sự kiện lễ trao giải Oscar lần thứ 90 tổ chức tại Los Angeles vào tối hôm 4/3 (giờ Mỹ) sau khi càn quét các giải thưởng quan trọng năm nay, trong đó có giải thưởng Phim truyện xuất sắc nhất, giải quan trọng nhất trong mỗi mùa giải.

'

Lễ trao giải Oscar lần thứ 90 tổ chức tại Los Angeles. (Nguồn: LATimes).

"Shape of Water" về nhất

Câu chuyện tình lãng mạn giữa người đẹp và thủy quái trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh của đạo diễn người Mexico Guillermo del Toro đã từng nhận được 13 đề cử, và cuối cùng đã nhận được giải Phim truyện xuất sắc nhất, cũng như giải cho Đạo diễn xuất sắc nhất, Nhạc nền xuất sắc nhất và Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất.

Bất ngờ nhất chính là việc "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", một bộ phim được đánh giá cao nhờ phản ánh lại nhiều vấn đề xã hội nóng bỏng của nước Mỹ, của đạo diễn Martin McDonagh lại chỉ giành được giải Nữ diễn viễn xuất sắc nhất (Frances McDormand) và Diễn viên phụ xuất sắc nhất (Sam Rockwell).

Trong khi, trước đó, bộ phim này đã có hai chiến thắng tiền Oscar cực kỳ quan trọng, gồm giải Phim truyện chính kịch xuất sắc tại Quả cầu vàng, và Phim truyện xuất sắc tại BAFTA của Viện hàn lâm Anh.

Ngay cả siêu phẩm lấy bối cảnh Thế chiến II của đạo diễn Christopher Nolan, "Dunkirk", cũng đứng sau "Shape of Water" khi chỉ giành 3 giải thưởng. Bộ phim bom tấn tâm lý chiến tranh của Nolan nhận tổng cộng 8 đề cử, phần lớn nằm ở các hạng mục kỹ thuật, tuy nhiên nó lại giành được nhiều thiện cảm nhất từ khán giả.

"Tôi là một người di cư" - đạo diễn del Toro phát biểu khi nhận giải thưởng đầu tiên trong đêm trao giải, đề cập tới việc xóa bỏ khoảng cách giữa những quốc gia và nền văn hóa khác biệt - "Tôi muốn dành giải thưởng này cho mọi nhà làm phim trẻ tuổi, những người ở mọi nơi trên thế giới".

Đạo diễn tài bà người Mexico cũng nói về bộ phim giành giải của mình: "Tôi từng nghĩ điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra. Và tôi muốn nói với các bạn rằng, những ai đang ấp ủ ý tưởng làm phim nhờ vận dụng yếu tố cổ tích để kể truyện thực, các bạn có thể thành công".

'

Đạo diễn Guillermo del Toro ẵm nhiều tượng vàng Oscar nhờ "Shape of Water". (Nguồn: AP).

Hạng mục nam, nữ diễn viên xuất sắc nhất

Dù được dẫn dắt bởi nam MC nổi tiếng hài hước của nước Mỹ, Jimmy Kimmel, lễ trao giải Oscar lần thứ 90 cũng không tránh khỏi một số khoảnh khắc "nghiêm túc" sau nhiều tháng ngành công nghiệp phim ở Hollywood lao vào một cuộc chiến với ông trùm ngành giải trí này, Harvey Weinstein, sau hàng loạt cáo buộc lạm dụng tình dục.

Kimmel mở đầu bài phát biểu khai mạc lễ trao giải khi nói về Weinstein, mô tả về sự sụp đổ của nhà sản xuất sừng sỏ này sau khi hứng chịu hàng loạt cáo buộc về lạm dụng tình dục.

"Chúng ta không thể để cho hành vi tồi tệ này xảy ra thêm nữa. Cả thế giới đang dõi theo chúng ta. Chúng ta cần phải đưa ra một ví dụ điển hình" - Kimmel nói.

Frances McDormand, người giành giải thưởng Nữ chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn bà mẹ mang đầy nỗi tuyệt vọng và phẫn nộ trong "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", đã có tượng vàng Oscar thứ hai của bà, sau 21 năm kể từ khi giành chiến thắng nhờ vai diễn trong bộ phim "Fargo".

Trong một tuyên bố kêu gọi làm trong sạch ngành công nghiệp phim ảnh, bà McDormand đã đề nghị tất cả các nữ diễn viên được đề cử trong khán phòng cùng đứng lên để thể hiện sự đoàn kết.

"Tất cả chúng tôi đều có những câu chuyện để kể và những dự án mà chúng tôi cần rót vốn" - McDormand nói, lập tức nhận được tràng pháo tay hưởng ứng từ bên dưới.

Nam diễn viên đồng hành cùng bà trong "Three Billboards", Sam Rockwell, cũng mở màn Oscar bằng bức tượng vàng cho danh hiệu Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn viên sỹ quan cảnh sát phân biệt chủng tộc và bạo lực.

Danh hiệu Nam chính xuất sắc nhất thuộc về Gary Oldman, người đã bỏ ra tới 3 giờ đồng hồ trang điểm mỗi ngày để có thể nhập vai vị Thủ tướng thời chiến của Anh, Winston Churchill, trong bộ phim "Darkest Hour".

Nữ diễn viên Allison Janney, 58 tuổi, giành giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn bà mẹ lạnh lùng của nghệ sỹ trượt băng Tonya Harding trong bộ phim "I, Tonya".

Phong trào nữ quyền thống trị Oscar

Trong lúc mà các chiến dịch vận động #MeToo và Time's Up liên quan tới nạn lạm dụng tình dục và bất bình đẳng giới đang thống trị lễ trao giải Oscar 2018, thì sự kiện này được xem là một cơ hội để vinh danh các những người phụ nữ tham gia vào quá trình làm phim.

Hai tác phẩm được giới phê bình đánh giá rất cao trong năm qua là "Get Out" và "Lady Bird" cũng tham gia tranh giải năm nay. Trong khi bộ phim của nữ đạo diễn Greta Gerwig (Lady Bird) phải ra về tay trắng, thì Jordan Peele vẫn kịp nhận giải Kịch bản gốc xuất sắc nhờ tác phẩm kinh dị khéo léo châm biếm nạn phân biệt chủng tộc cực kỳ ăn khách (Get Out).

Vào cuối lễ trao giải, nữ diễn viên Salma Hayek đã trình chiếu một đoạn video ngắn với sự góp mặt của nhiều ngôi sao điện ảnh lên tiếng vì nữ quyền và phản đối phân biệt chủng tộc, trong đó có các diễn viên Ava DuVernay, Chadwick Boseman, Lee Daniels và Geena Davis.

"Nhờ có #MeToo và Time's Up, mọi người đã được lên tiếng để thể hiện một vấn nạn đang diễn ra không chỉ ở Hollywood mà ở mọi ngóc ngách của cuộc sống" - nữ diễn viên Mira Sorvino nói.

Trong một diễn biến khác nhằm tôn vinh nữ quyền, Viện Hàn lâm Điện ảnh và Khoa học cũng mời những người giành giải mùa trước, gồm nữ diễn viên Jennifer Lawrence và Jodie Foster, lên trao giải cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất Frances McDormand. Trong khi đó, nam diễn viên Casey Afleck, người giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất năm 2017 nhờ vai diễn trong "Manchester be the Sea", từ chối lên trao giải do đang hứng nhiều cáo buộc tấn công tình dục.

Trong mùa giải năm nay, nhà biên kịch 89 tuổi James Ivory được vinh danh ở hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc với "Call Me by Your Name". Đây cũng là chiến thắng duy nhất của tác phẩm điện ảnh mang đề tài đồng tính gây tiếng vang tại lễ trao giải năm nay.

Tượng vàng hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc dành cho "Coco" là điều mà tất cả đều dự đoán từ trước. Nhưng tác phẩm mới nhất của xưởng Pixar còn gây bất ngờ ở hạng mục Ca khúc chủ đề xuất sắc. "Remember Me" của "Coco" rốt cuộc đã đánh bại "This is Me" của tác phẩm ca vũ nhạc ăn khách "The Greatest Showman".

Danh sách giải thưởng Oscar 2018
Phim xuất sắc nhất
The Shape of Water
Đạo diễn xuất sắc nhất
Guillermo del Toro (Phim The Shape of Water)
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất
Gary Oldman (Darkest Hour)
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất
Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất
Allison Janney (I, Tonya)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    '"Người đẹp và Thủy quái', phong trào nữ quyền thống trị Oscar 2018

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO